| Hotline: 0983.970.780

Chế phẩm Emina xử lý tàn dư cây trồng

Thứ Hai 14/07/2014 , 08:13 (GMT+7)

Chế phẩm Emina có thể xử lý các loại tàn dư, cây trồng như lá già, lá bị sâu bệnh; cây rau bị sâu bệnh; cỏ…

Hầu hết vùng SX rau tập trung ở Hà Nội khi thu hoạch thường vứt toàn bộ tàn dư cây trồng bừa bãi trên bờ ruộng, mương máng, không thu gom làm ảnh hưởng môi trường và là mầm mống gây bệnh cho vụ sau.

Để giải quyết tình trạng này, từ năm 2012 Chi cục BVTV Hà Nội đã thử nghiệm xử lý tàn dư cây trồng bằng chế phẩm sinh học tại các vùng SX rau và nhận được đánh giá tích cực của nông dân.

Chế phẩm sinh học có tác dụng bảo vệ môi trường, hạn chế nguồn bệnh lây lan cho cây trồng, tận dụng nguồn phân xanh cung cấp cho cây. Chế phẩm Emina có thể xử lý các loại tàn dư, cây trồng như lá già, lá bị sâu bệnh; cây rau bị sâu bệnh; cỏ…

Chế phẩm gồm vi khuẩn quang hợp (vi khuẩn tía). Vi khuẩn Lactobacillus, nấm men, xạ khuẩn (các vi khuẩn ở dạng ngủ, không phát triển). Dung dịch có màu nâu, mùi thơm, có vị chua ngọt; độ PH < 3,5.

Chế phẩm Emina xử lý tàn dư được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh sáng trực tiếp, thời gian bảo quản 6 tháng kể từ ngày SX. Chế phẩm Emina gốc thường được sử dụng để chế tạo ra dạng chế phẩm Emina thứ cấp, Emina bokashi và các dạng khác.

Dụng cụ để làm chế phẩm chỉ đơn giản là nilon đen có chiều rộng 1,3 - 1,5 m; chiều dài tùy khối lượng tàn dư nhiều hay ít để cắt cho phù hợp. Cọc tre có chiều dài 20 - 25 cm dùng để đóng chân nilon xử lý tàn dư cho kín không bị hở ra ngoài sau khi đã xử lý bằng chế phẩm.

Cách thức sử dụng chế phẩm theo công thức, 1 tấn tàn dư các loại chúng ta sử dụng 1 lít chế phẩm pha với 50 - 200 lít nước (tùy theo độ ẩm của tàn dư để pha chế phẩm với lượng nước cho phù hợp). Pha 1 lít chế phẩm xử lý tàn dư cây trồng với 150 lít nước.

Thu gom tàn dư cây trồng vào vị trí gần đầu bờ để xử lý, dùng ô doa để tưới lên tàn dư (cứ 1 lớp tàn dư tưới 1 lần để ngấm đều, làm như vậy cho tới khi lượng tàn dư được xử lý hết (dùng xẻng nén chặt đống tàn dư xuống để khi phân hủy tàn dư xẹp xuống).

Dùng nilon đen che kín đống tàn dư đã được xử lý sao cho tàn dư được ủ yếm khí hoàn toàn. Dùng cọc tre đóng cố định 4 đầu của nilon che phủ đống tàn dư để nilon không bị bật lên khỏi đống đã xử lý, đồng thời dùng vun đất xung quanh lên mép nilon bên ngoài đống, đảm bảo tàn dư được ủ yếm khí hoàn toàn.

Lưu ý, sau 15 - 20 ngày tàn dư phân huỷ 70 - 90% , sau đó được sử dụng làm phân bón cho rau (đặc biệt là hiệu quả đối với cây tàn dư thân mềm như cải bắp, cải thảo, cải canh, cải ngọt...).

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm