| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Thứ Năm 19/08/2010 , 08:36 (GMT+7)

Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn TP HCM đã có mức giảm 0,25% so với tháng 7.

Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng 7.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng 3 là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng chỉ có mức tăng 4,52% và so với cách đây một năm có mức tăng 8,21%.

Trong các nhóm hàng tăng giá thì nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhà ở-điện-nước-chất đốt, giao thông, là các nhóm hàng có mức giá tăng cao so với tháng trước (lần lượt là 0,65%, 0,42%, 0,38%), kế đến là các nhóm văn hóa-giải trí-du lịch, may mặc-mũ nón-giày dép và dịch vụ y tế (tăng 0,26%, 0,12% và 0,11%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ.

Ở các nhóm hàng giảm giá trong tháng có nhóm hàng ăn-dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, bưu chính-viễn thông giảm 4,71% và hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,07%.

Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, nhóm lương thực giảm 0,77% do tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lúa Hè-Thu đang bước vào thu hoạch, tuy giá lúa
thu mua có dấu hiệu tăng nhẹ sau một thời gian dài liên tục giảm do nhu cầu thế giới chững lại, nhưng thực tế hoạt động mua bán lúa gạo trong nước vẫn chưa sôi động được ngay vì các doanh nghiệp một phần có khó khăn về vốn.

Mặt khác, các doanh nghiệp chưa dám mạo hiểm đẩy mạnh thu mua vì còn phải chờ tín hiệu thị trường diễn biễn theo chiều hướng thuận lợi hơn. Mới đây giá gạo có nhích lên, nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào thời điểm báo cáo của tháng này.

Nhóm thực phẩm cũng giảm nhẹ (giảm 0,06%), tập trung ở một số mặt hàng và nhóm hàng như thịt gia súc tươi sống (giảm 2,69%), thịt chế biến (giảm 0,37%), trứng các loại (giảm 2,40%), dầu mỡ chất béo (giảm 1,60%), nước mắm-nước chấm (giảm 1,92%), rau các loại (giảm 2,23%).

Nhìn chung do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biễn phức tạp như dịch lợn tai xanh cũng là nguyên nhân kéo giá thịt lợn giảm và tác động làm tăng giá các loại thực phẩm khác như gia cầm tươi sống (tăng 1,51%), thủy hải sản tươi sống (tăng 2,76%), các loại đậu hạt (tăng 1.81%).

Đáng chú ý là nhóm thiết bị đồ dùng có chỉ số tăng cao nhất (0,65%) trong 11 nhóm hàng tính chỉ số giá và tập trung ở các mặt hàng tiêu dùng như kem đánh răng, dầu gội đầu; các mặt hàng có sử dụng các loại nguyên liệu nhôm, sắt, nhựa, gỗ. Bên cạnh đó giá gia công dịch vụ sửa chữa tivi, radio, thuê người giúp việc nhà cũng tăng nhẹ.

Nhóm giao thông có mức tăng 0,38%, do giá xăng dầu tăng từ 9/8. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 4,71% do giá cước viễn thông giảm.

Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 1,30% và giá USD có mức tăng 0,77%.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm