| Hotline: 0983.970.780

Cho thuê ruộng nuôi vịt

Thứ Sáu 08/08/2014 , 08:25 (GMT+7)

Sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, thay vì gieo sạ lúa vụ 3, nhiều nông dân huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) cho thuê ruộng để nuôi vịt với giá 1 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Thành Hinh, Trưởng ấp kênh 3A, xã Tân Hiệp A cho biết, năm nay toàn bộ diện tích SX lúa 750 ha trong ấp đều cho thuê. Trước đây người dân thường góp tiền cho thuê ruộng để làm cầu, đường nhưng giờ đường xá đã hoàn chỉnh (Tân Hiệp A đã đạt chuẩn xã NTM) nên các hộ tự thu.

Nuôi vịt chạy đồng là hình thức chăn thả khá phổ biến ở ĐBSCL, do ít tốn chi phí. Sáng lùa vịt ra đồng để chúng tự tìm thức ăn như lúa rơi vãi, cua, ốc, côn trùng, tới chiều mới cho về chuồng. Sau khi thuê ruộng, chủ vịt có thể chăn thả trong khoảng từ 1 - 2 tháng, khi mùa nước nổi tràn về, ruộng ngập sâu vịt không thể kiếm ăn được nữa mới chuyển đi nơi khác.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.