| Hotline: 0983.970.780

Chưa đủ căn cứ khởi tố (?)

Thứ Ba 24/09/2013 , 08:49 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại, chưa thể khởi tố đối với Cty Thanh Thái vì chưa có đủ căn cứ và đang tiếp tục thu thập chứng cứ.

Chiều 23/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp báo, thông báo công tác chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về những vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) của Cty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái), đóng tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

Sau thông báo kết luận nêu ra hàng loạt sai phạm về pháp luật BVMT và kết quả kiểm nghiệm nhiều mẫu hóa chất vượt quy định hàng nghìn lần đến Quyết định xử phạt hành chính Cty Thanh Thái hơn 400 triệu đồng. Hàng nghìn hộ dân khu vực bị ảnh hưởng bày tỏ bức xúc, không đồng tình với kết quả xử phạt trên, bởi theo họ, hành động chôn hóa chất xuống lòng đất của Cty Thanh Thái cần phải khởi tố hình sự.


Người dân cho rằng hành động chôn hóa chất xuống lòng đất của Cty Thanh Thái cần phải khởi tố hình sự

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ngay từ khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc và làm việc trên tinh thần khách quan nhất. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định hành vi vi phạm pháp luật BVMT của Cty Thanh Thái và đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty này.

Ông Quyền cho biết thêm, Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chôn lấp chất thải, đầu độc môi trường của Cty Thanh Thái, nếu cần thiết có thể khởi tố vụ án. Còn việc tạm đình chỉ mọi hoạt động SX, kinh doanh của Cty Thanh Thái, tỉnh sẽ thực hiện đến khi nào Cty này đủ điều kiện mới cho hoạt động trở lại.

Hầu hết các cơ quan báo chí tham gia cuộc họp đều đặt câu hỏi xoay quanh việc vì sao không khởi tố hình sự Cty Thanh Thái; mối quan ngại về việc UBND tỉnh giao Cty Thanh Thái trực tiếp xử lý ô nhiễm sau khi đã đầu độc môi trường?

Ông Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại điện cơ quan điều tra trả lời: Với trách nhiệm là đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao phụ trách điều tra, xử lý vụ việc, Công an tỉnh đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Khi có kết quả xử lý sẽ công khai minh bạch trước dư luận. Liên quan đến việc xử lý hành chính đối với Cty Thanh Thái, ông Oanh khẳng định: Trong thời gian 60 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra vào cuộc nếu thấy có dấu hiệu phạm tội sẽ khởi tố hình sự theo luật định.

Còn ông Nguyễn Đức Quyền thì cho biết, hiện tại, chưa thể khởi tố đối với Cty Thanh Thái vì chưa có đủ căn cứ và đang tiếp tục thu thập chứng cứ.

Cũng theo ông Quyền, sở dĩ tỉnh giao việc xử lý môi trường cho Cty Thanh Thái là vì theo quy định của pháp luật, ai tạo ra chất thải nguy hại thì cá nhân, tập thể đó phải tự xử lý và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

“Trước mắt, tỉnh đã cử đoàn công tác do Sở Y tế chủ trì lên vùng ô nhiễm khám bệnh cho bà con. Về lâu dài, phải làm rõ xem ô nhiễm có thực sự ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay không?”, ông Quyền nói.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Thống - Giám đốc Cty Thanh Thái thừa nhận các sai phạm do Cty gây ra. Đồng thời, vị Giám đốc cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân trong vùng bị ảnh hưởng và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt và xử lý những tác hại về môi trường do Cty gây ra.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy: “Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều ra, làm rõ những sai phạm của Cty Thanh Thái và những cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của Cty Thanh Thái, trả lại niềm tin cho nhân dân”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm