| Hotline: 0983.970.780

Cô gái Đức bị nhốt, đối xử như động vật suốt 8 năm

Thứ Hai 28/05/2012 , 09:09 (GMT+7)

Một cô gái Đức đã được cảnh sát Bosnia giải cứu sau khi bị một cặp đôi giam giữ như nô lệ suốt 8 năm...

Một cô gái Đức đã được cảnh sát Bosnia giải cứu sau khi bị một cặp đôi giam giữ như nô lệ suốt 8 năm, trong đó cô bị ép phải ăn thức ăn của lợn và kéo xe ngựa.


Một bức ảnh của cô gái Đức

Một người hàng xóm, người đã đưa ra báo động, cho hay ông từng chứng kiến cặp vợ chồng người Bosnia đối xử với cô gái, năm nay 19 tuổi, như động vật.

Milenko Marinkovic, 52 tuổi, và bà vợ Slavojka, 45 tuổi, đã bị bắt ngay tại nhà ở một ngôi làng thuộc vùng Tuzla, tây bắc Bosnia, sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ người hàng xóm Sead Makalic hồi đầu tháng này.

“Họ đã nhốt cô gái, không cho cô ấy liên lạc với những người khác và cũng không được tới trường. Cô gái bị tra tấn và đối xử tàn ác”, phát ngôn viên cảnh sát Admir Arnautovic nói trên kênh truyền hình công cộng FTV.

Cặp đôi bị bắt hôm 17/5 nhưng cảnh sát cho hay họ chưa thể tiết lộ các thông tin chi tiết về vụ việc, trong khi các công tố viên từ chối bình luận.

Cô gái, được cảnh sát giấu tên, đã được đưa tới một nơi an toàn và đang được điều trị y tế, FTV dẫn lời các nhân viên điều tra.


Vụ việc xảy ra tại ngôi làng Kalesija ở tây bắc Bosnia

Người hàng xóm Makalic cho biết ông nhớ là cô gái Đức xuất hiện tại ngôi làng Kalesija cùng mẹ và 2 chị em gái nhưng không để ý lắm tới chuyện này. “Vào thời điểm đó, tôi đang giúp vợ chồng Marinkovic xây nhà và tôi không để ý”, Makalic nhớ lại.

Vài năm sau đó, ông nhìn thấy cô gái đang ăn bí đỏ và ngô hạt được sử dụng để làm thức ăn cho lợn của vợ chồng Marinkovic.

Một ngày, ông Makalic nhìn thấy cô kéo xe ngựa trong khi cặp đôi ngồi trên đó. “Họ biến cô ấy thành một con ngựa và cười sảng khoái”, ông nói.

Theo Makalic, vợ chồng Marinkovic tới từ một gia đình ở Roma trong đó vài anh chị em sống cùng nhau và thường tới tới Đức và Áo.

Makalic nói ông đã cố gắng cảnh báo cảnh sát sớm hơn. “Nhưng khi cảnh sát tới, họ đã giấu tất cả mọi thứ rất giỏi”.

Cho đến đầu năm nay, ông Makalic đã không nhìn thấy cô gái khoảng 1 năm và được cặp vợ chồng cho biết rằng cô đã ở Đức. “Nhưng khi nhìn thấy cô ấy hôm 15/5, tôi đã dùng điện thoại di động chụp ảnh và tới cảnh sát để báo tin”, ông nói.

"Bịa đặt"

Trong khi đó, ông Miko Marinkovic đã bác bỏ các thông tin trên, nói rằng các cáo buộc hoàn toàn là bịa đặt.

“Chúng tôi chưa bao giờ ngược đãi cô ấy. Điều đó sẽ được chứng minh”, Marinkovic nói.


Ông Makalic cầm tấm ảnh của cô gái

Người mẹ của cô gái cũng phủ nhận những việc làm sai trái. “Đây là một sự dối trá. Tất cả chúng tôi đều sống tốt ở đây. Mọi người đã bị ra câu chuyện này”, bà nói.

Báo chí địa phương đưa tin cô gái tới Bosnia từ Đức cùng mẹ 8 năm trước.

Người mẹ đi lại giữa Kalesija và Đức trong vài năm và cũng có mặt tại ngôi làng vào thời điểm vợ chồng Marinkovic bị bắt.

Các nguồn tin cho biết mẹ của cô gái có thể đã giả vờ kết hôn với Milenko Marinkovic để cho phép ông ta nhận được quyền cư trú tại Đức.

Cô gái được tìm thấy trong một khu rừng trong tình trạng thể chất và tinh thần tồi tệ. Cô nặng chỉ 40kg khi được phát hiện.

Báo chí địa phương cũng đưa tin về các cáo buộc lạm dụng tình dục, dẫn lời những người hàng xóm cho biết họ thấy cô gái khóc và la hét. Cô gái cũng có thể bị những người bạn của gia đình Marinkovic lạm dụng trong các chuyến viếng thăm vợ chồng Marinkovic thường xuyên.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm