| Hotline: 0983.970.780

Cơn bão nhạc Rock rầm rộ kéo về thành phố Cảng

Thứ Tư 27/11/2013 , 13:04 (GMT+7)

“Chiếc đồng hồ” MobiFone RockStorm 2013 đã bắt đầu đếm ngược với live show đầu tiên diễn ra tại sân vận động Cảng (Hải Phòng) vào ngày 30/11.

“Chiếc đồng hồ” MobiFone RockStorm 2013 đã bắt đầu đếm ngược với live show đầu tiên diễn ra tại sân vận động Cảng (Hải Phòng) vào ngày 30/11 với sự góp “bão” của các tên tuổi trong làng Rock Việt.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giá vé vẫn ấn định ở mức 30.000 đồng và toàn bộ số tiền sẽ được tặng cho quỹ Operation Smile Việt Nam và quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của các tỉnh/thành đoàn nơi chương trình diễn ra. Số tiền sẽ được trao tặng cho các đơn vị này ngay trong đêm diễn. Hiện tại, hệ thống bán vé trực tuyến của chương trình đã mở bán vé cho Hải Phòng và các tỉnh thành còn lại.

Hứa hẹn sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khán giả hâm mộ rock Đất Cảng, MobiFone RockStorm 2013 đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị một đêm diễn “máu lửa”.

Bức Tường và đội hình mới lạ


Trần Lập sẽ dẫn "đội quân" vừa lạ, vừa quen "chinh phạt" vùng đất Cảng

Về với đất Cảng, ban nhạc Bức Tường công bố đội hình mới "vừa lạ vừa quen" gồm: Thủ lĩnh band Trần Lập (Vocal), Nguyễn Minh Đức (bass), Trần Tuấn Hùng (guitar), Trần Lập, Vũ Văn Hà (guitar) và Phạm Trung Hiếu (drummer).

Sau 11 năm gắn bó với Bức Tường, Mạnh Tuấn sẽ dành thời gian tập trung công tác cho dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, thay cho vị trí này là Phạm Trung Hiếu-một trong những tay trống đất Hà thành, cựu thành viên ban nhạc The Light.

Với đội hình mới, Bức Tường sẽ mang tới những sức mạnh mới với cho Rock Storm mùa này. Hứa hẹn những ấn tượng cuối 2013 đầu 2014 trên con đường sản xuất Album riêng thứ 5 mà các rock fans đang hào hứng đón chờ.

Microwave "cháy" cùng đất Cảng


Microware hứa hẹn sẽ làm "điên đảo" rockfans Hải Phòng

Một rock band đến từ Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi dòng Nu-metal rất được các fan “đất Bắc” yêu thích với những bản “hit” đỉnh như Tìm Lại, Chỉ là giấc mơ, Say... cũng sẽ góp mặt tại RockStorm Hải Phòng vào 30/11.

Đội hình của Microwave gồm bốn thành viên gạo cội: Tuấn Khanh (Vocal), Tùng Trần (Guitar), Minh Trung (Lủng/Drummer), Anh Tuấn (bass).

Ngũ Cung và những bản "Hit"


Ngũ Cung đem đến RockStorm những bài "Hit"

Một rock band đến từ Hà Nội với dòng nhạc theo đuổi từ ngày đầu thành lập là progressive rock đã đồng hành và trưởng thành qua “6 mùa RockStorm.” Hiện tại, Ngũ Cung gồm các thành viên Hoàng Hiệp (Vocal), Trần Thắng (Guitar), Hùng Cường (Drummer), Hữu Vượng (Keyboard), Khánh Duy (Bass).

Với những bản hit đình đám Cao nguyên đá, Ma làm, Cướp vợ, Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, Nỗi đau, Gió bấc… Ngũ Cung hứa hẹn sẽ đem đến Hải Phòng một đêm mở màn cuồng nhiệt và “máu lửa”.

Ngoài những cái tên “đình đám” trên, ba ban nhạc khác là Oringchains, KOP và 18+ với nhiều phong cách khác nhau cũng sẽ góp lửa tại đêm mở màn Hải Phòng. Hứa hẹn đêm đầu tiên của RockStorm sẽ là một “chảo lửa” đầy màu sắc.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm