| Hotline: 0983.970.780

CTNS Nhơn Hải cần sớm khắc phục

Thứ Năm 22/11/2012 , 10:28 (GMT+7)

Từ khi vận hành, công trình này liên tục bị hư hỏng, nước máy không đủ cung cấp, hàng trăm hộ dân ở đây lại “khát” nước sạch.

Khi công trình nước sạch (CTNS) Nhơn Hải hoàn thành đưa vào sử dụng, người dân địa phương vui mừng khôn tả, bởi bức xúc về nước sinh hoạt (NSH) đã được giải tỏa. Thế nhưng, từ khi vận hành, công trình này liên tục bị hư hỏng, nước máy không đủ cung cấp, hàng trăm hộ dân ở đây lại “khát” nước sạch.

Do mạch nước ngầm ở xã Nhơn Hải (Quy Nhơn, Bình Định) bị nhiễm mặn, nhiễm bẩn nặng nên người dân ở đây đành sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh suốt nhiều năm. Năm 2002, UBND tỉnh Bình Định quyết định xây dựng CTNS xã Nhơn Hải do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Năm 2003, công trình này được triển khai.

Tổng vốn đầu tư công trình này hơn 2,57 tỉ đồng. CTNS Nhơn Hải hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 6.000 người dân ở địa phương. Ông Hồ Đắc Chương, Giám đốc Trung tâm NS - VSMTNT (Sở NN-PTNT Bình Định), cho biết: “CTNS Nhơn Hải là một trong trong những công trình được xây dựng công phu và có quy mô lớn ở khu vực nông thôn vào thời điểm đó”.

Năm 2004, CTNS xã Nhơn Hải được xây dựng hoàn thành, UBND TP Quy Nhơn bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, khai thác. Sau khi tiếp nhận công trình, xã Nhơn Hải đầu tư thêm 300 triệu đồng nữa bằng nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ và nhân dân địa phương đóng góp để mở rộng hệ thống đường ống từ 3 bể nước công cộng đến các khu dân cư trong xã. Ngoài việc đóng góp mở rộng hệ thống đường ống dẫn nước chung, người dân ở đây đã đầu tư tiền triệu để lắp đặt đường dây điện, đường ống dẫn nước, đồng hồ nước… để đưa nước sạch về nhà sử dụng.


Đường ống hư hỏng không sử dụng được

Tuy nhiên, công trình đưa vào vận hành chưa được bao lâu thì liên tiếp xảy ra sự cố. Đầu tiên là máy bơm đẩy nước tại cụm trung chuyển bị hư, tiếp đến là đoạn đường ống bằng nhựa đi qua đầm Mai Hương bị tàu thuyền của ngư dân va chạm làm vỡ. Hai sự cố nói trên được khắc phục, nhà máy nước vận hành được một thời gian ngắn lại phải ngưng hoạt động vì một số đoạn đường ống dẫn nước khác tiếp tục bị hư hỏng cần phải sửa chữa. Khi nhà nhà máy nước vận hành trở lại, người dân cũng không thể dùng được nước vì nước máy đã bị nhiễm bẩn do nước biển và bùn đất xâm nhập vào đoạn đường ống ngang qua đầm Mai Hương bị vỡ trước đó. Hàng trăm đồng hồ nước của người dân bị nước biển làm hư hỏng phải thay đi thay lại nhiều lần, tốn không ít tiền của và công sức.

Bà Đoàn Thị Huyền Trang, ở thôn Hải Nam, cho hay: "Công trình thấy hoành tráng thiệt nhưng hóa ra tệ lắm. Lâu lâu mới có nước sạch nhưng nước chảy yếu ớt, hứng cả buổi mới được một lu nước”. Ông Nguyễn Thành Tâm ở cùng thôn cũng buồn rầu nói: "Sau khi tôi đã lắp đặt đường điện, đường ống dẫn nước, đồng hồ và xây bồn chứa nước sạch, nhưng chỉ mới dùng nước sạch được có 3 lần. Sau đó gia đình tôi phải dùng nước giếng để tắm giặt. Còn nước ăn, uống phải xin hoặc mua, có hệ thống nước sạch rồi mà cứ phải tốn tiền mua nước”.

Từ khi CTNS Nhơn Hải hoàn thành đưa vào sử dụng mới chỉ có 400 hộ dân địa phương được sử dụng nguồn từ công trình này. Nhưng số hộ nói trên cũng không được sử dụng nước sạch thường xuyên bởi công trình thường xuyên bị hư hỏng, nước máy bữa có, bữa không.

"Để khắc phục tình trạng trên, năm 2011, Sở NN-PTNT Bình Định lập dự án xây dựng mới CTNS Nhơn Hải với kinh phí 23 tỉ đồng, giao cho Trung tâm NS-VSMTNT thực hiện. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Bình Định yêu cầu giao UBND TP Quy Nhơn làm chủ dự án kèm trách nhiệm đối ứng để công trình này không bị ách tắc. Dù khó khăn thế nào, cuối năm 2012, CTNS Nhơn Hải cũng sẽ được tái khởi công”, ông Hồ Đắc Chương cho biết.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm