| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe máy

Thứ Tư 08/07/2015 , 07:55 (GMT+7)

Sau khi lấy ý kiến của các đại biểu HĐND, chủ tọa kỳ họp tuyên bố từ ngày 7/7, TP Đà Nẵng sẽ tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe máy trên địa bàn. Vệc tạm dừng giao UBND TP báo cáo Chính phủ, còn Chính phủ có ý kiến như thế nào thì tính sau.

Chiều ngày 7/7, các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thảo luận về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn như thu phí xử dụng xe máy, mô hình quản lý đối với Bệnh viện Ung thư, các dự án chậm triển khai... được các đại biểu quan tâm.

Nhiều ý kiến của các đại biểu nói về việc bất cập trong việc thu phí giao thông đường bộ đối với xe máy, không được người dân đồng tình, ủng hộ.

HĐND TP Đà Nẵng thảo luận 3 vấn đề nóng được người dân rất quan tâm
HĐND TP Đà Nẵng thảo luận 3 vấn đề nóng được người dân rất quan tâm
 

Đại biểu Nguyễn Đăng Hải nói: “Đề nghị kỳ họp HĐND lần này quyết định về việc thu phí giao thông đường bộ đối với xe máy. Người dân đang mong chờ”.

Tạm dừng thu phí đường bộ xe máy từ ngày 7/7/2015

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - cho rằng, về phí giao thông đường bộ đối với xe máy thì tại kỳ họp trước cho thấy việc thu phí giao thông đường bộ khó khăn, dân không đồng thuận.

Ông nói: “Bàn tới bàn lui có 2 luồng ý kiến: Luồng ý kiến nói là thôi không thu, nếu không thu thì vi phạm quy định quản lý nhà nước cấp dưới đối với cấp trên. Hai ý kiến cãi nhau. Cuối cùng, để đảm bảo quản lý nhà nước thì đã đưa ra Nghị quyết thu phí, nhưng điều chỉnh mức để lại một ít cho người đi thu, còn lại bao nhiêu để hết ở UBND phường, quận để tu bổ, sửa chữa kiệt, hẻm”.

Các đại biểu nhất trí với 3 vấn đề mà Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị biểu quyết
Các đại biểu nhất trí với 3 vấn đề mà Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị biểu quyết
 

“Mình đưa ra có Nghị quyết rồi nhưng từ đó đến giờ không những thu không được nhiều mà càng ngày càng tụt dần. Năm kia thì thu nhiều, năm ngoái thu tụt xuống và bây giờ là thu tụt xuống nữa. Đi tiếp xúc cử tri ở các địa phương thì dân phản ứng cái này ghê gớm lắm, không đồng thuận”, ông Trần Thọ nói.

Theo ông Thọ, tại cuộc họp này có một số đại biểu phát biểu ý kiến nhưng ông thấy mấy vấn đề thế này: Một là khó thu, hai là chủ trương này của Chính phủ không hợp lòng dân, không được dân đồng thuận. Do vậy, HĐND TP quyết định tạm dừng và chưa thực hiện thu phí giao thông đường bộ đối với xe máy kể từ ngày 7/7, giao UBND TP báo cáo Chính phủ, còn Chính phủ có ý kiến như thế nào thì tính sau”.

Chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sang thành bệnh viện công lập

Đối với việc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ chuyển sang bệnh viện công lập, được nhiều người quan tâm trong thời gian qua, Bí thư Trần Thọ nói: “HĐND TP ghi nhận công lao lớn của người tiền nhiệm và của Hội phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh trong việc hình thành Bệnh viện Ung thư với mục tiêu hết sức nhân văn là chữa bệnh miễn phí cho người nghèo của Quảng Nam và Đà Nẵng”.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ chuyển sang Bệnh viện công lập từ ngày 2/9/2015
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ chuyển sang Bệnh viện công lập từ ngày 2/9/2015
 

Ông nói tiếp: “Trước tình hình hiện nay, HĐND TP nhất trí chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thành bệnh viện công lập trên cơ sở chuyển Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng vào nguyên trạng Bệnh viện Ung thư để thành lập một Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Sở Y tế và đây là bệnh viện công lập”.

Vì sao chuyển? Bí thư Đà Nẵng nói có mấy lý do sau đây: Vốn đầu tư cho bệnh viện là vốn ngân sách và coi như ngân sách; hiện nay khả năng tự cân đối của Bệnh viện Ung thư (trực thuộc Hội) không đảm bảo; không khấu hao tài sản theo quy định; vốn ngân sách của thành phố không được phép cấp chi thường xuyên vì kiểm toán đã 3 lần phê bình và cảnh cáo và cuối cùng việc chuyển đổi này phù hợp với nguyện vọng đông đảo người dân.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nói: Khi chuyển sang bệnh viện công lập phải đảm bảo hoạt động tốt hơn, tiếp tục duy trì và làm tốt hơn mục tiêu chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo của Quảng Nam và Đà Nẵng bị bệnh ung thư. Bộ máy và ban giám đốc quản lý có sự tham gia quản lý của Hội phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh. Việc này đã được các bên thống nhất rất cao và sẽ triển khai trước này 2/9/2015.

Khi được hỏi có đại biểu nào nhất trí thì giơ tay. Tất cả đại biểu có mặt điều nhất trí giơ tay biểu quyết.

Thu hồi dự án không triển khai

Xung quanh một số dự án chậm triển khai, trong đó có dự án của Khu công nghệ thông tin tập trung. Ông Trần Thọ cho biết, tại kỳ họp lần trước, HĐND đã ra Nghị quyết đến cuối tháng 3trong quý I/2015 nếu nhà đầu tư mà không thực hiện đúng cam kết đối với HĐND thì tiến hành thu hồi dự án.

“Hiện nay, các nghĩa vụ của thành phố đối với nhà đầu tư chúng ta đã thực hiện nghiêm túc. Các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với thành phố, đặc biệt là các nghĩa vụ tài chính trên 100 tỷ nhà đầu tư vẫn cố tình không thực hiện hoặc là không có khả năng thực hiện”, ông Trần Thọ nói.

Bí thư Trần Thọ cương quyết: “Vì vậy, để đảm bảo cho môi trường đầu tư của thành phố đúng nghĩa và đảm bảo Nghị quyết của HĐND TP đã ban hành, lần này chúng ta quyết định thu hồi dự án Khu công nghệ thông tin tập trung tại Hòa Liên (Hòa Vang). Giao cho UBND TP khẩn trương xử lý việc đó trong tháng 7 này”.

Một số đại biểu cho rằng thu hồi dự án phải tính toán làm sao để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài. Bí thư Trần Thọ cho rằng, không ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư bởi vì mình đã làm hết sức mình, rất thiện chí, thấu tình rồi, nhưng nhà đầu tư người ta không thực hiện các nghĩa vụ của họ đối với mình thì buộc lòng mình phải thu hồi, tìm nhà đầu tư mới có đầy đủ năng lực, đầy đủ khả năng để triển khai dự án.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng  cũng nhất trí biểu quyết đưa tay với việc thu hồi dự án Khu công nghệ thông tin tập trung do một tập đoàn của nước ngoài đầu tư.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm