| Hotline: 0983.970.780

Dân giám sát

Thứ Năm 04/07/2013 , 09:56 (GMT+7)

Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Mỹ Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long) đang “thay áo mới”.

Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Mỹ Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long) đang “thay áo mới”. Nhiều con đường nắng bụi, mưa sình tồn tại hàng chục năm qua nay đã trở thành đường nhựa khang trang và xe hai bánh, bốn bánh chạy bon bon.

ĐỒNG THUẬN

Từ năm 2011 đến nay, Mỹ Lộc đã huy động được trên 86,9 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách cấp trên 75,6 tỷ đồng; ngân sách xã 1 tỷ đồng, vận động các tổ chức cá nhân đóng góp 1,3 tỷ đồng, vận động người dân địa phương đóng góp 2 tỷ đồng và hơn 200 hộ dân hiến 68.640 m2 đất, trị giá gần 7 tỷ đồng để thi công 16 công trình giao thông, có 53 hộ hiến từ 100-500 m2 đất, ước tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, có 4 tuyến đường vận động dân hiến 100% đất, vật kiến trúc, cây trồng là tuyến đường láng nhựa ấp 8 đến ấp 7; đường từ ấp Cái Sơn đến ấp 6A; đường từ ấp Cái Sơn đến cầu số 3; đường Rạch Ranh đến Nông trường Mỹ Thạnh Trung.

Tuyến đường liên ấp 7 và ấp 8 trước chỉ là con đường đất nhỏ rộng khoảng 1,6 m, còn hôm nay đường được tráng nhựa và ôtô bon bon chạy. Chỉ tay về phía đường nhựa, anh Huỳnh Tấn Hưng (ấp 8) cho hay: “Xưa ở đây toàn là đường đất, xe cộ đi lại cực lắm, khi địa phương vận động hiến đất làm đường nông thôn, gia đình vui vẻ tự nguyện hiến 280 m2 đất vườn (trong đó 77 m2 xây dựng nhà văn hoá thông tin ấp).


Đường bêtông liên ấp Cái Sơn đến ấp 6A góp phần giúp NTM Mỹ Lộc khởi sắc

Ở ấp này nhiều bà con hiến đất lắm nhưng không thấy tiếc, mà còn rất vui, vì có đường rộng xe bốn bánh chạy tới nhà, giao thương thuận lợi, tiện trăm bề”.

Con đường liên xã Mỹ Lộc -  Mỹ Thạnh đang ngổn ngang bùn đất, xe ủi đất,… bởi đường đang được thi công làm lộ tráng nhựa, rộng 3,5 m, dài gần 5 km. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Lê Văn Đổng (59 tuổi, thương binh ¾) ở ấp 10 thì tự nguyện đập hàng rào kiên cố và hiến 500 m2 đất để xây dựng đường giao thông.

Anh Đổng vui vẻ nói: “Theo tôi nghĩ, chủ trương này rất hay. Mình là bộ đội Cụ Hồ phải tự nguyện hiến đất làm gương cho dân cùng chung tay hiến đất xây dựng NTM. Đường được làm xong, lưu thông thông thoáng, xe bốn bánh chạy tới nhà thoát cảnh đường đất lởm chởm, lầy lội khi mùa mưa về”.

HIỆU QUẢ CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

Đây là mùa vụ thứ 5 nông dân ở xã Mỹ Lộc tham gia mô hình Cánh đồng mẫu lớn (CĐML), ban đầu mô hình chỉ vài chục ha, nay đã lên 300 ha. Có được hiệu ứng tốt như vậy là nhờ hiệu quả thiết thực mà CĐML đã mang lại cho bà con thời gian qua.

Điển hình hộ ông Dương Văn Thành ở ấp 6 có hơn 6 công ruộng, nhiều năm trước, mỗi năm sản xuất 3 vụ ăn chắc, nhưng lợi nhuận không nhiều, đôi khi gia đình muốn chuyển sang mô hình khác. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, từ khi ông tham gia mô hình CĐML, niềm vui của nghề trồng lúa đã trở lại.

Ngoài niềm vui về chất lượng và năng suất lúa đều tăng, tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao lợi nhuận, ông cũng như nhiều bà con trong mô hình rất phấn khởi vì đã tiếp cận được cách thức làm ăn mang tính tập thể, tính cộng đồng một cách hiệu quả. Và hơn hết là đồng ruộng quê nhà đã trở nên đẹp hơn, bằng phẳng hơn, rộng lớn hơn.

Song song với đầu tư xây ựng cơ sở hạ tầng, Mỹ Lộc còn xây dựng đường giao thông kết hợp thủy lợi nội đồng, vì vậy đến nay có 100% đất sản xuất nông nghiệp của xã được khép kín phục vụ tốt cho sản xuất.

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Mỹ Lộc, cho biết: “Mô hình CĐML cũng được Mỹ Lộc triển khai thực hiện để góp phần vào các nội dung trong tiến trình xây dựng NTM như tiêu chí nâng cao thu nhập, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí hộ nghèo.

Đây là mô hình mới, hướng tới Hội Nông dân xã sẽ nhân rộng mô hình này để giúp nông dân đạt 1.400 USD trong tiêu chí thu nhập về xây dựng NTM vào năm 2015”.

Nhưng có lẽ, điều mà khiến nhiều bà con cũng như lãnh đạo địa phương hài lòng nhất chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của những bà con có đất đai chung trong cánh đồng.  Mọi người ngày càng thân thiết nhau hơn, tình nghĩa xóm giềng ngày càng được củng cố và tương trợ nhau trong sản xuất.

"Đến nay Mỹ Lộc đã đạt 12/19 tiêu chí NTM, được công nhận hoàn thành tiêu chí thủy lợi và đường giao thông nông thôn. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận của người dân, vui vẻ tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng, nên các công trình xây dựng rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau đó phải công khai, dân chủ dưới sự giám sát của dân. Ai cũng xem đây là trách nhiệm của mình nên rất thuận lợi trong công tác chỉ đạo", ông Võ Ngọc Liền, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc chia sẻ.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm