| Hotline: 0983.970.780

Dạy nghề từ thực tiễn

Thứ Hai 22/09/2014 , 08:10 (GMT+7)

Những cơn mưa dồn dập, xối xả - ảnh hưởng của cơn bão số 3 dường như không làm cho không khí lễ bế giảng của Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội “giảm nhiệt”.

“Cách đây ít phút, tôi hỏi rất nhiều học sinh, sinh viên: Các em đã tìm được việc làm chưa để nhà trường thu xếp?”. Nhưng em nào cũng nói đã tìm được việc với thu nhập khởi điểm khá”.

Đó là những lời tâm sự chân thành mà Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội, Đồng Văn Ngọc tâm sự trong lễ bế giảng cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 5, Trung cấp nghề khóa 41. Đây cũng là cơ sở đào tạo được Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN- PTNT), Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) đánh giá nằm trong TOP trường có chất lượng cao.

Những cơn mưa dồn dập, xối xả - ảnh hưởng của cơn bão số 3 dường như không làm cho không khí lễ bế giảng của trường “giảm nhiệt”. Thầy cô hớn hở, học trò tươi vui, thậm chí có khá nhiều phụ huynh và hơn 30 doanh nghiệp cũng đến để góp chung cho buổi lễ thêm vui.

Phó Hiệu trưởng Bùi Lê Chương cho biết, từ năm 2011 dù bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nền kinh tế nhưng năm đó nhà trường vẫn tuyển đủ 1.129 học sinh, sinh viên, trong đó cao đẳng nghề 956 em, trung cấp nghề 173 em; chủ yếu học các nghề truyền thống của trường như Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Sửa chữa và vận hành bơm điện, Cắt gọt kim loại…

Khóa đào tạo này đã có 2 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; 161 em đạt loại giỏi; 620 em đạt loại khá… Và đặc biệt, phần lớn các em tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, có kiến thức cơ bản, có kỹ năng nghề đạt tiêu chuẩn. Các em cũng có hiểu biết cơ bản về thực tế SX, kinh doanh và trực tiếp tham gia luôn vào hoạt động tại các doanh nghiệp.

"Áp lực, trách nhiệm đào tạo của chúng tôi càng nặng nề hơn khi Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn Trường CĐN Cơ điện Hà Nội là 1 trong 45 trường được đầu tư xây dựng trường chất lượng cao. Song điều quan trọng hơn cả, Ban lãnh đạo nhà trường, mỗi thầy cô giáo phải nỗ lực hết mình trong sự nghiệp đào tạo để sau này, dù đi làm việc ở bất cứ đâu, mỗi học sinh, sinh viên có quyền tự hào rằng, mình đã tốt nghiệp ở một trường cao đẳng nghề có uy tín", thầy Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, trong kỳ thi tay nghề cấp Bộ NN-PTNT vừa qua, sinh viên khóa 5 của trường là lực lượng nòng cốt, đạt 3 giải Nhất, 1 giải Nhì. Hội thi tay nghề cấp thành phố cũng đạt 2 giải Nhất, 3 giải Khuyến khích. Và đặc biệt, trong kỳ thi tay nghề Quốc gia diễn ra vào tháng 10 tới, sinh viên Đinh Tiến Hoàng được lựa chọn để có mặt với môn thi Lắp đặt điện…

Cũng theo thầy Bùi Lê Chương, từ năm 2011 - 2014 là khóa học mà nhà trường có nhiều sự thay đổi trong công tác nhân sự nhưng vẫn dành trên 50% giáo viên tham gia giảng dạy có trình độ thạc sỹ.

Số giáo viên còn lại đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên theo đúng chuyên ngành đào tạo, đạt chuẩn về sư phạm dạy nghề. Trong quá trình giảng dạy, các mô đun chuyên môn được giảng dạy theo phương pháp tích hợp.

Dù được sự giúp đỡ từ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) và Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) nhưng nhà trường không vì thế mà ỷ lại hoàn toàn. Bằng nguồn vốn tiết kiệm từ nhiều năm đào tạo, nhà trường liên tục đầu tư, mua sắm để bổ sung trang thiết bị mới, hiện đại nhất, xây mới nhà xưởng để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên trong quá trình đào tạo. Nhờ đó, giúp các em hình thành kỹ năng nghề ngay trong quá trình đào tạo.

Nhìn lại chặng đường 40 năm đã qua, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện Hà Nội, Đồng Văn Ngọc chia sẻ: "Giảng dạy theo trình độ năng lực cao tiếp tục được xem là phương pháp tối ưu của nhà trường trong thời gian tới. Đặc biệt, từ năm 2014, nhà trường sẽ ký bản cam kết bố trí việc làm đối với học sinh, sinh viên theo học 5 nghề trọng điểm của trường là công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, cơ điện tử, điện công nghiệp và hàn.

Theo đó sau khi các em tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay với mức lương khởi điểm 4 triệu đồng/tháng/người trở lên. Nếu sau 6 tháng tốt nghiệp, nhà trường không bố trí được việc làm cho học sinh, sinh viên thì sẽ bồi hoàn toàn bộ học phí trong toàn bộ quá trình học..."

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm