| Hotline: 0983.970.780

Đồ trang trí đắt đỏ, teen Sài Thành vẫn “mạnh tay” sắm Giáng sinh

Thứ Hai 12/12/2011 , 11:21 (GMT+7)

Bất chấp giá các mặt hàng trang trí khá “chát”, thời điểm này giới trẻ Sài Thành đang rất háo hức với việc mua sắm cho Noel.

Bất chấp giá các mặt hàng trang trí cho mùa Giáng sinh khá “chát”, thời điểm này giới trẻ Sài Thành đang rất háo hức với việc mua sắm cho Noel. Không ít bạn bỏ ra tiền triệu để “mua” bằng được không khí của ngày lễ đặc biệt này.

Tại các con đường có nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Noel ở TPHCM như Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng… cho đến các siêu thị những ngày gần đây, giờ nào cũng tấp nập các bạn trẻ đi chọn mua hàng.

Khác với cách mua của người lớn, chủ yếu chọn cây thông, đồ trang trí cho nhà khách thì các bạn trẻ chủ yếu chọn những món đồ trang trí “lặt vặt” không chỉ cho riêng căn phòng của mình mà còn có thể để… làm đẹp trên người như dây kim tuyến, ông già tuyết, búp bê, bờm đeo tóc, mũ áo, găng tay…  

Khách mua đồ trang trí cho Noel đông nhất là người trẻ

Rủng rỉnh một giỏ đồ Noel, Hoàng Minh Thu, một nữ sinh lớp 12 ở Q.5 cho hay, hôm nay là buổi đi sắm… thứ 3 của mình. Thu tiết lộ, năm nay bố mẹ cho phép bạn bè đến nhà tổ chức Noel nên cô muốn trang trí cho căn phòng riêng của mình thật lộng lẫy đón mọi người. “Động đến cái gì cũng thiếu hết trơn, mua hoài không đủ, hy vọng ra đây lần cuối”, Thu cười.

Riêng buổi mua thêm này đã “ngốn” của cô gái hơn 400.000 đồng, nhẩm tính hai buổi mua trước đã hết hơn triệu đồng. Thu giải thích: “Đúng là cũng tốn thật nhưng bố mẹ tớ đồng ý rồi, cuối cấp mà nên Giáng sinh này tranh thủ hoành tráng một chút chứ ra năm mới là phải lao đầu vào học hành thi cử rồi”.

Nhiều bạn mua rất “mạnh tay” với những hóa đơn khủng

Giá cao nhưng không lường tới, có người chọn xong hàng chán chê, khi tính tiền mới bất ngờ…hết nhiều đến vậy. Tuy vậy không nhiều người trả lại đồ mà hầu hết chấp nhận “rút ví” để sở hữu những thứ mình đã ưng ý lựa chọn.

Khải (ngụ ở Q.11), đi mua sắm cùng bạn gái ở chợ Bình Tây cho hay, ngoài đồ trang trí phòng, họ còn sắm đồ “trang sức” trên người để đến ngày lễ đi chơi nên… số lượng mua sắm cũng khá khủng.

Với kinh nghiệm mua sắm mọi năm, anh chàng này đánh giá, các mặt hàng Noel năm nay đắt đỏ hơn rất nhiều. “Thứ rẻ nhất cũng vài chục nghìn, cộng lại cũng choáng đó nha. Mọi năm còn thấy một số món có giá vài nghìn đồng, giờ khó lắm hoặc có thì hàng rất xấu”, Hải cho hay.  

Nhiều món đồ trang trí được teen lựa chọn

Đồ trang trí của các bạn trẻ yêu thích chủ yếu các mặt hàng có kích cỡ nhỏ nhưng đúng như Hải nói, nhiều món đồ chỉ bằng bàn tay như quả cầu, ông già tuyết, găng tay… giá đều từ 30.000 – 70.000 đồng tùy loại, ngay cả thiệp cũng khó tìm được loại vài nghìn đồng. Nhiều mặt hàng dùng làm quà tặng còn đắt hơn nữa.

“Tớ có thói quen tặng quà cho người thân, bạn bè vào dịp Noel nên phải chịu chi thôi. Tớ cần tặng 5 người, lúc đầu tự tính mỗi món quà dao động 50.000 đồng như mọi năm, giờ trực tiếp đi mua mới biết phải bỏ thêm gấp đôi cỡ đó nữa mới chọn được quà đẹp”, Hà Linh, ở Q.2 bộc bạch.

Ngoài việc sắm đồ trang trí đưa không khí Noel vào phòng, đây cũng là dịp vui chơi của các bạn trẻ nên nhiều người còn mua quần áo, dày dép, khăn quàng để đi chơi lễ. Mức chi tiêu vì thế cũng “dội” lên đáng kể, không ít bạn bỏ cả tiền triệu để đón Giáng sinh.  

Nhiều bạn cũng lăn tăn trước các món đồ trang trí vì giá cả khá cao

“Trước đây đồ trang trí Giáng sinh chủ yếu bán cho gia đình thì gần đây, bọn trẻ lại là khách hàng mua nhiều nhất. Năm nay các gia đình bớt mua sắm nhưng bọn trẻ ham vui thì khác, đã thích là… không tiếc. Nhờ có lượng khách hàng này mình mới bán được hàng. Có cháu mua đồ về làm đẹp phòng mà khuân một lần hết ba triệu mấy”, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Võ Thị Sáu khẳng định.

Bên cạnh nhiều bạn “mạnh tay” cho không khí ngày Chúa ra đời thì cũng không ít bạn “thắt lưng buộc bụng” chọn những món đồ trang trí đơn giản, có giá thấp hoặc tận dụng đồ của mọi năm.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất