| Hotline: 0983.970.780

Dốc sức vụ đông: Vĩnh Phúc chi 12,6 tỷ đồng

Thứ Năm 29/09/2011 , 11:55 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo SX vụ đông và hỗ trợ trên 12,6 tỷ đồng kinh phí về giống giúp bà con nông dân.

Sử dụng máy gieo trồng đậu tương đông
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo SX vụ đông và hỗ trợ trên 12,6 tỷ đồng kinh phí về giống giúp bà con nông dân.

Ông Hà Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo SX vụ đông 2011 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ xuân 2011 rét đậm, rét hại kéo dài khiến hầu hết các loại cây trồng phải thu hoạch muộn từ 15 - 20 ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời vụ SX vụ đông. Bên cạnh đó, giá vật tư phân bón, điện, xăng dầu, nhân công lao động vẫn ở mức cao nên người dân không mặn mà với cây rau màu. Theo báo cáo của Cục Thống kê Vĩnh Phúc, kết quả SX 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh giảm so cùng kỳ.

Theo kế hoạch, tổng diện tích vụ đông 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc là trên 24.000 ha. Nhưng kết quả rà soát của Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc đầu tháng 9/2011 cho thấy, tổng diện tích vụ đông 2011 của tỉnh khả năng chỉ đạt 12.000 ha, giảm 50% so với kế hoạch, giảm 50% so với vụ đông 2010. Do đó, nhằm mở rộng tối đa diện tích vụ đông 2011, hạn chế thấp nhất tình trạng để đất trống, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập Ban chỉ đạo SX vụ đông và chi 12,6 tỷ đồng hỗ trợ về giống khuyến khích làm vụ đông.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% giá giống đối với các loại cây trồng như ngô, đậu tương, rau VietGAP; hỗ trợ 20% giá giống với khoai tây; hỗ trợ 80% giá giống đối với bí xanh, dưa chuột, dưa hấu, ớt và cà chua. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ 30.000 đồng/ha cho công tác chỉ đạo của cấp huyện, xã (xã 20.000 đồng, huyện 10.000 đồng). Chi quản lý, giám sát, chỉ đạo của tỉnh 1,5% tổng dự toán hỗ trợ.

Với cây đậu tương đông, Viện sỹ Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam khuyến cáo, nếu gieo trước ngày 5/10 sẽ chắc thắng, nếu sau ngày 5/10 cần cân nhắc chuyển sang loại cây trồng khác. Do đó, nếu thời vụ không kịp bắt buộc gieo đậu tương trước lên bầu đất và phun thuốc trừ sâu đục thân ngay khi đậu tương được 2- 3 lá, nếu không phun năng suất chắc chắn sẽ bị giảm.

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Thắng, tổng diện tích cây trồng vụ đông của tỉnh năm 2011 dự kiến khoảng 11.680 ha. Trong đó, ngô gần 8.000 ha, đậu tương khoảng 3.000 ha, bí xanh 150 ha, dưa chuột trên 300 ha, cà chua 160 ha, ớt 100 ha, dưa hấu 50 ha và rau ăn lá áp dụng theo quy trình VietGap 80 ha. Thời điểm hiện tại, bà con nông dân đang bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa mùa sớm. Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc đã cử cán bộ đến từng địa phương chỉ đạo bà con thu hoạch lúa đến đâu làm đất vụ đông ngay đến đó. Áp dụng tối đa biện pháp làm đất tối thiểu cho cây đậu tương đông và làm ngô bầu để tận dụng thời vụ, cố gắng kết thúc trước ngày 10/10. Tăng cường, khuyến khích mở rộng diện tích một số loại hoa hàng hóa như: hoa hồng, hoa ly, loa kèn, đồng tiền, phăng, cúc… đáp ứng cho khu vực đô thị dịp Tết Nguyên đán.

Theo chỉ đạo của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), các địa phương cần phấn đấu thu hoạch lúa hè thu, lúa mùa sớm từ ngày 20/9 - 10/10 nhằm đảm bảo cho kế hoạch 230.000 ha cây vụ đông sớm. Tuy nhiên, cũng cần căn cứ cụ thể vào thời gian giải phóng đất, điều kiện đất đai, khí hậu để lựa chọn cây trồng vụ đông cho phù hợp. Cần quy hoạch SX theo cánh đồng, theo khu vực có hệ thống thủy lợi tốt để chủ động tưới tiêu, chủ động tích trữ nguồn nước đệm trên đồng ruộng đề phòng gặp khô hạn. Bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp; đối với cây ưa ấm gieo trồng càng sớm càng tốt, với cây ưa lạnh thời vụ từ 15 - 30/11, nên trồng thành nhiều trà, rải vụ để tránh hiện tượng thừa lúc chính vụ. Hỗ trợ, hướng dẫn, áp dụng tối đa tiến bộ KHKT giúp bà con nông dân SX vụ đông được thuận lợi, quyết tâm không để đất bị trống nhiều.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cây mía quay quắt trong nắng nóng như thiêu đốt

GIA LAI Trong cái nắng nóng như thiêu đốt, vùng mía nguyên liệu trồng mới lẫn mía tái sinh của Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) đang quay quắt trong ‘chảo lửa’…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.