| Hotline: 0983.970.780

Kỹ sư nông nghiệp nhận giải thưởng Nhà khoa học tiêu biểu xuất sắc toàn cầu

Thứ Ba 30/04/2024 , 19:00 (GMT+7)

Mới đây, tại Hilton Dubai, đường Sheikh Zayed, thành phố Al Habtoor diễn ra Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024.

Diễn đàn được phối hợp tổ chức bởi nhiều cơ quan liên quốc gia trên toàn cầu bao gồm Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ, Liên minh doanh nhân quốc tế, Trường Đại học quốc tế Hoa Kỳ, Trường Đại học Quận Cam (Hoa Kỳ), Viện Phát triển du lịch Châu Á, Viện Khoa học Phát triển Nhân tài và Trí Tuệ Việt…

Diễn đàn là hoạt động thiết thực để doanh nghiệp giới thiệu, trao đổi thông tin và tìm kiếm bạn hàng, xúc tiến thương mại, đầu tư hiệu quả; tìm hiểu chiến lược phát triển thị trường; giới thiệu, biểu dương và vinh danh các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, doanh nghiệp.

Năm nay, diễn đàn thu hút gần 150 đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, UAE và Hoa Kỳ.

Thạc sĩ – kỹ sư nông nghiệp Võ Thị Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển du lịch sinh thái, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực MS2019 VN, đồng thời là nhà khoa học Bộ giống MS2019 Master - Ruma đã nhận giải thưởng quốc tế “Nhà khoa học tiêu biểu xuất sắc toàn cầu”.

Tiến sĩ khoa học Gaurav Gupta (bìa phải) - Chủ tịch Hội đồng Thương mại & Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI), Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Khoa học và Kinh tế Toàn cầu, Thái tử Shaikh Saqr Majed Salem Mohammed Al Qasimi và Tiểu vương Rasal Khema – thành viên Hoàng gia UAE cùng trao bằng cho kỹ sư Võ Thị Ngọc (giữa).

Tiến sĩ khoa học Gaurav Gupta (bìa phải) - Chủ tịch Hội đồng Thương mại & Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI), Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Khoa học và Kinh tế Toàn cầu, Thái tử Shaikh Saqr Majed Salem Mohammed Al Qasimi và Tiểu vương Rasal Khema – thành viên Hoàng gia UAE cùng trao bằng cho kỹ sư Võ Thị Ngọc (giữa).

Kỹ sư Võ Thị Ngọc là người con quê hương Cần Thơ, chị được sinh ra và lớn ở  miền Tây sông nước, bốn mùa cây trái quanh năm, trong một gia đình có truyền thống về nông nghiệp. Sự dìu dắt của anh trai và thầy cô của Trường Đại học Cần Thơ đã chắp cánh cho những ước mơ mà chị hằng ấp ủ. Đó là cống hiến trong con đường nghiên cứu về giống cây trồng.

Con đường đi đến nghiên cứu khoa học về giống cây trồng mới để được công nhận là chặng đường dài nhưng chị vẫn quyết tâm cố gắng. Sau 12 năm nghiên cứu và lọn lọc tự nhiên, năm 2019 chị cho ra đời bộ giống lúa MS2019 Master Ruma  (MS2019 trắng sữa và MS2019 – tím than) đã  được Cục Trồng trọt cấp quyền bảo hộ giống năm 2023.

Các giống cam xoàn ruột đỏ không hạt CS20, giống mướp hương thơm không hạt MSH 2020, sâm nữ Hoàng Hồng sâm VN, giống lúa MS Hồng Ngọc 2021 cũng được Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục Trồng trọt chấp thuận đơn bảo hộ năm 2020-2021 đã và đang khảo nghiệm để hoàn tất thủ tục bảo hộ..

Với ý chí tự chủ và niềm đam mê ngành giống mới, kỹ sư Võ Thị Ngọc đã góp phần phong phú thêm trong ngân hàng giống cây trồng nước nhà. Chị chia sẻ, năm 2024 và 2025, giống lúa MS vàng ngọc và xanh ngọc cũng sẽ đưa vào đăng ký giống lúa mới.

Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ giống lúa MS2019 Master - Ruma.

Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ giống lúa MS2019 Master - Ruma.

Theo đánh giá, bộ giống MS2019 là bộ giống đa màu sắc, có màu sắc rất đẹp, mùi thơm đặc trưng, cơm ráo dẻo dai, hạt gạo vừa phải, đặc biệt là trong các loại gạo đều có hàm lượng Amylose thấp. Trong gạo có rất nhiều sắc tố khác nhau mang lại nhiều thành phần dinh dưỡng trong mỗi giống gạo đều chứa Anthocyanin, omega 3 – 6 – 9, vitamin nhóm B, canxi, magie, kẽm… Đặc biệt, giống thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt vẫn  cho năng suất cao.

Thời gian qua, sản phẩm của chị đạt được nhiều chứng nhận và bằng khen của các hiệp hội, Bộ NN-PTNT như: Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 và 2023; Giải ba Festival lúa gạo ĐBSCL năm 2020, 2023.

Năm 2023, đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng tổ chức chức Liên kết chuỗi giá trị nông sản góp phần chung sức xây dựng nên nông nghiệp hiện đại nông dân giàu có, nông thôn văn minh 2023; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2023…

Với những thành tựu khoa học và thành tích xuất sắc, kỹ sư Võ Thị Ngọc là “đôi tay vàng” của gạo màu Việt Nam, bông hoa tươi thắm trong lòng của người nông dân, xứng đáng được vinh danh trên trường quốc tế về giống lúa mới.

Xem thêm
Công nghệ xử lý chất thải mới giải tỏa áp lực cho người nuôi heo

BÌNH ĐỊNH Hiệu quả từ mô hình xử lý chất thải công nghệ mới đã giải tỏa nỗi lo ô nhiễm môi trường từ đàn heo 690.000 con của Bình Định.

Người nuôi tôm lo ngay ngáy khi thời tiết sáng nắng chiều mưa

KIÊN GIANG Những cơn mưa chuyển mùa làm nước trong ao nuôi biến động mạnh, người nuôi tôm lo ngay ngáy khi tôm bị sốc môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh.

Xoài ở Bình Định mất mùa, ế ẩm

Mấy năm gần đây, nhiều vườn xoài ở xã Cát Hanh (Phù Cát, Bình Định) không chịu ra hoa nên nông dân mất mùa trầm trọng, đã thế năm nay xoài lại rất ế ẩm.