| Hotline: 0983.970.780

Đón các anh hùng về đất Mẹ

Thứ Sáu 14/05/2010 , 08:42 (GMT+7)

Sáng ngày 13/5, quân dân Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ an táng cho 50 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào...

Quân dân tỉnh Quảng Bình đưa các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

Sáng ngày 13/5, quân dân Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ an táng cho 50 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc.

Mùa khô năm nay, nhờ sự giúp đỡ của tỉnh Khăm Muộn (Lào), Đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (thuộc BCHQS tỉnh Quảng Bình) đã tìm thấy và cất bốc được 50 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng ngày 13/5, đông đảo người dân kết cờ hoa từ sáng sớm chờ đón các anh hùng liệt sĩ được chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (huyện Bố Trạch). Thượng tá Phan Đức Quý, Trưởng đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ 589, cho biết: "Trước ngày đưa các anh về nước, bên phía bạn đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước Lào".

Trong số 50 liệt sĩ tìm thấy đều không biết được tên tuổi, quê quán và cũng rất ít có các di vật. Duy chỉ có liệt sĩ xác định là nữ có khá nhiều di vật được mai táng cùng như chiếc đồng hồ nữ, kim còn chỉ thời gian 12 giờ 30; một đôi bông tai màu vàng; một nhẫn đeo tay bằng đồng có khắc 2 chữ H-H liền nhau; bộ gương lược, bấm móng tay, kẹp tóc ba lá; một hộp kem đánh răng Ngọc Lan, một hộp phấn rôm; một đôi dép nhựa nữ màu nâu, một túi xách giả da màu trắng có viền đáy màu xanh; một khung thêu đã được căng lên tấm vải dù và trên đó có ghi chữ nhưng do lâu ngày nên vải dù bị mủn không xác định được nội dung chữ viết; hai chiếc bật lữa, 2 chiếc bút máy màu xanh... Thượng tá Quý bày tỏ: “Nếu thân nhân của nữ liệt sĩ có thể nhận ra các di vật để lại này thì xin liên lạc với đoàn để biết thêm thông tin và xác định tên, quê quán cho liệt sĩ”.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn cũng đã đưa các liệt sĩ về quê hương. Thay mặt đoàn, ông Bun Xuốn Xeng Đa Vông, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khăm Muộn xúc động: “Chúng tôi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ quân tình nghuyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của dân tộc Lào và tô thắm thêm tình hữu nghị của hai nươc, hai dân tộc anh em. Thời gian tới, chúng tôi sẽ hết sức tạo điều kiện cho đoàn công tác tỉnh Quảng Bình trong việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập mộ các anh hùng liệt sĩ trên đất Lào để sớm đưa được các liệt sĩ về quê hương mình”.

Thượng tá Phan Đức Quý cho biết: Từ năm 1989 đến nay, đoàn đã tổ chức 31 đợt tìm kiếm cất bốc (trong đó có 30 đợt thực hiện trên đất bạn Lào) và đã tìm kiếm, quy tập được 1.807 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam. Trong đó có 94 liệt sĩ có tên họ, quê quán và đoàn đã tổ chức đưa các liệt sĩ về tận quê nhà.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm