| Hotline: 0983.970.780

Dồn điền đổi thửa thần tốc của Phú Xuyên

Thứ Hai 18/03/2013 , 09:15 (GMT+7)

Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và cơ giới hóa trong nông nghiệp được xác định là hai mũi đột phá của Phú Xuyên.

Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội, còn nhớ in hồi đầu tuyên truyền về xây dựng NTM ở huyện Phú Xuyên, có những lãnh đạo xã đã đứng giữa hội nghị phản đối: “Năm 2011, công việc bắt tay xây dựng NTM của Phú Xuyên còn khó khăn, lúng túng. Đến tận cuối năm 2012, sau khi Đảng và chính quyền địa phương thông suốt lợi ích và vai trò thì chủ trương này mới đẩy mạnh”.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, các địa phương đều có những điều kiện đặc thù khác nhau nên phải chọn những cách xây dựng NTM riêng biệt. Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và cơ giới hóa trong nông nghiệp được xác định là hai mũi đột phá của Phú Xuyên. DĐĐT nói thì dễ mà thực hiện cực gian nan vì liên quan đến tập quán canh tác manh mún ngàn đời của nông dân, liên quan đến những “bờ xôi, ruộng mật” họ đã dầy công chăm sóc.

Cuối năm 2011, Phú Xuyên mới thực sự bắt tay vào DĐĐT mà chỉ trong mấy tháng đã giao ruộng trên thực địa được 5.526 ha, bằng 85,9% diện tích đã được phê duyệt phương án. Một tốc độ nhanh kỷ lục trong khi có những huyện khác của Hà Nội mới chỉ dồn được cỡ 500 ha đã vội tự hào. Vậy đâu là chiếc chìa khóa thần kỳ cho việc này?


Máy cấy xuống đồng

Đó chính là quy ước xây dựng NTM thay cho quy ước làng văn hóa được áp dụng chung cho cả huyện. Phú Xuyên là đơn vị đầu tiên của Hà Nội có quy ước dạng này nên đã phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận rất lớn trong việc huy động toàn dân xây dựng NTM. 100% số làng và cụm dân cư (158 làng và cụm dân cư) trong địa bàn đã được UBND huyện phê duyệt quy ước NTM.

+ Về nâng cao đời sống cho nông dân, Phú Xuyên thực hiện hàng loạt chương trình như phát triển nông nghiệp ngoại thành; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; SX lúa hàng hóa chất lượng cao, SX rau an toàn, hoa, cây cảnh; tổ chức lắp đặt 2.500 thiết bị lọc nước cho các hộ gia đình chính sách; thực hiện xóa 518 nhà dột nát, vận động ủng hộ quỹ người nghèo được 4,4 tỉ đồng.

+ Trong công cuộc xây dựng NTM ở Phú Xuyên có xã Đại Thắng đạt 15/19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 9-11 tiêu chí, 13 xã đạt từ 7-8 tiêu chí, tuy nhiên có một hạn chế là tiến độ triển khai của các xã không phải là xã điểm còn chậm, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Có 9 xã đã hoàn thành công tác DĐĐT gồm: Quang Lãng, Vân Từ, Văn Hoàng, Phú Túc, Tân Dân, Tri Trung, Đại Thắng, Chuyên Mỹ, Bạch Hạ. Ngoài việc cấp ứng kinh phí cho DĐĐT (mỗi ha 1 triệu đồng), hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo đo vẽ bản đồ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình DĐĐT các hộ đã góp 924.000 m2 làm giao thông thủy lợi nội đồng. Diện tích đã làm giao thông thủy lợi là 400.000 m2, số còn lại chuyển sang quỹ đất công do UBND xã quản lý. Song song với DĐĐT là đề án cơ giới hóa nông nghiệp để thâm canh những thửa ruộng lớn, giải phóng ngày công lao động nặng nhọc cho nông dân.

 Toàn huyện Phú Xuyên đến nay đã có 112 máy làm đất, 528 máy tuốt lúa, 14 máy gặt lúa, 64 máy cấy… Máy cấy là một tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hiệu quả bằng vài chục người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng giá bán ngoài tầm tay với của nhiều hộ nông dân.

Ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định 16 của TP Hà Nội, UBND huyện còn có cơ chế hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân mua máy cấy: UBND huyện hỗ trợ 45 triệu đồng/máy, UBND xã hỗ trợ 15 triệu đồng/máy, HTX nông nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng/máy nên tốc độ phổ biến của nó trong địa bàn Phú Xuyên khá nhanh. (còn nữa)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm