| Hotline: 0983.970.780

Đồng hồ Rolex được bán với giá hơn 200.000 USD

Thứ Ba 15/11/2011 , 13:12 (GMT+7)

Chiếc đồng hồ Rolex được chế tác bằng vàng của cựu Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức, Konrad Adenauer, đã được bán với giá 202.800 USD tại phiên đấu giá tối 13/11 của hãng Sotheby’s ở Geneva, Thụy Sĩ.

Chiếc đồng hồ Rolex của cựu Thủ tướng Konrad Adenauer

Chiếc đồng hồ Rolex được chế tác bằng vàng của cựu Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức, Konrad Adenauer, đã được bán với giá 202.800 USD tại phiên đấu giá tối 13/11 của hãng Sotheby’s ở Geneva, Thụy Sĩ.

Theo thông báo ngày 14/11của Sotheby’s, ba nhà sưu tầm đồng hồ đã đấu giá chiếc đồng hồ Rolex có một không hai này với mức giá khởi điểm là 71.000 USD.

Đây là chiếc đồng hồ đeo tay tự động được thiết kế bằng vàng 18 carats và mặt sau được khắc tên của cựu thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức, Konrad Adenauer.

Được cựu Thủ tướng Adenauer sở hữu từ 1955, chiếc Rolex này được bảo quản chu đáo bởi những người thừa kế cho tới khi được rao bán.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất