| Hotline: 0983.970.780

Dù khó cũng không chạy theo thành tích xây dựng NTM

Thứ Sáu 14/07/2017 , 08:05 (GMT+7)

Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban hệ thống Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh, huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017.

14-52-39_2
Bộ mặt NTM toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến

Theo báo cáo, tổng nguồn lực cho Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2017 là 3.139,24 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp trực tiếp cho chương trình 1.159,89 tỷ đồng; vốn lồng ghép 948,809 tỷ đồng; vốn tín dụng 473,45 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 170,352 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 367,416 tỷ đồng; vốn khác 19,326 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017, phấn đấu có 1 huyện (Quảng Xương) và 37 xã đạt chuẩn NTM. Đối với huyện Quảng Xương, tiêu chí huyện mới đạt 6/9 tiêu chí, vẫn còn 5 xã chưa đạt chuẩn NTM. Tính đến đầu tháng 5/2017, bình quân 37 xã trong danh sách đạt 14,7 tiêu chí, có 10 xã đạt trên 16 tiêu chí, hiện chưa có xã nào cán đích.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Năng, Phó Chánh văn phòng Xây dựng NTM tỉnh nhìn nhận, bên cạnh những mặt thuận lợi thì quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, thách thức.

Cụ thể, việc nguồn vốn từ chương trình phân bổ chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện. Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở nhiều địa phương còn xem nhẹ, chưa sâu sát; Công tác rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn NTM sau khi có Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh ở một số địa phương còn chậm, chưa tích cực...

“Mục tiêu có 37 xã, 1 huyện đạt chuẩn NTM là một thách thức, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải có cách làm khoa học, nỗ lực hết sức mình mới hoàn thành được. Việc thẩm tra, công nhận phải khách quan, trung thực, nhất định không chạy theo thành tích bằng mọi giá”, ông Trần Đức Năng khẳng định.

Đến tháng 5/2017, nợ xây dựng cơ bản ở 37 xã là 121,238 tỷ đồng (bình quân 3,37 tỷ đồng/xã). Nhiều xã có số nợ đọng cao như Quảng Khê (Quảng Xương) nợ 5,018 tỷ đồng; Thanh Sơn (Tĩnh Gia) nợ 8,7 tỷ đồng; Đông Anh (Đông Sơn) nợ 16,2 tỷ đồng; Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) nợ 11,875 tỷ đồng; Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) nợ 11,709 tỷ đồng...

Ngược lại, một số xã hiện không còn nợ, tiêu biểu như xã Tân Lập (Bá Thước); Cán Khê (Như Thanh); Thọ Thanh (Thường Xuân); Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy); Xuân Yên (Thọ Xuân); Hoằng Long (TP. Thanh Hóa); Nga Thái (Nga Sơn).

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm