| Hotline: 0983.970.780

Dừa thích nghi lớn với biến đổi khí hậu

Thứ Sáu 05/09/2014 , 08:20 (GMT+7)

Dừa là cây thích nghi lớn với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngay cả những vùng bị xâm nhập mặn với nhiều loại cây ăn trái thị bị ảnh hưởng có thể bị thất thu, nhưng cây dừa vẫn phát triển tốt.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Cây dừa Việt Nam, giá trị và tiềm năng” vừa diễn ra tại TP.HCM do UBND tỉnh Bến Tre, Hiệp hội Dừa VN và ĐH KHXH&NV TP.HCM phối hợp tổ chức đã góp phần nâng cao vị thế cây dừa...

VN hiện có khoảng 138.000 ha dừa, trong đó Bến Tre có diện tích dừa nhiều nhất với 68.000 ha, chiếm 40% diện tích trồng dừa cả nước. Cây dừa đã tác động và gắn bó với đời sống của người dân Bến Tre trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương Đồng Khởi.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: “Thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ người trồng dừa, khuyến khích người dân đầu tư phát triển và bảo vệ diện tích vườn dừa. Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước có quy hoạch phát triển dừa và thực hiện chương trình phát triển ngành dừa...

Trong quy hoạch phát triển công nghiệp, Bến Tre xác định dừa là một trong hai ngành giữ vai trò đột phá, là mũi nhọn kinh tế của tỉnh”. 

Dừa là cây thích nghi lớn với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngay cả những vùng bị xâm nhập mặn với nhiều loại cây ăn trái thị bị ảnh hưởng có thể bị thất thu, nhưng cây dừa vẫn phát triển tốt. Bến Tre có 3 vùng sinh thái nước ngọt, lợ và mặn do đó đã hình thành nên các hệ thực vật tương ứng.

Ngành công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre phát triển khá ổn định với các sản phẩm đa dạng như dừa trái, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, sữa dừa đóng lon, than gáo dừa, than hoạt tính, thạch dừa, chỉ xơ dừa, keo dừa, lưới xơ dừa…

Trong đó vùng sinh thái nước lợ rất phù hợp cho cây dừa. Ngoài các giống dừa lấy dầu chất lượng tốt, năng suất cao, hàm lượng dầu cao, còn có các giống dừa uống nước rất đa dạng, chất lượng cao, nước ngọt. 

Đặc biệt, dừa là cây trồng có khả năng chịu được ẩm độ và mặn; đồng thời là một trong những cây trồng giải quyết việc làm ở nông thôn gắn với các làng nghề thủ công mỹ nghệ.

Theo các nhà khoa học, dừa là cây trồng kinh tế đồng thời là biểu tượng văn hóa tâm linh gắn bó lâu đời tại hơn 20 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Giá trị của cây dừa không chỉ là văn hóa, lịch sử mà còn có tác dụng rất lớn trong điều kiện BĐKH hiện nay, vì dừa là loại cây thích ứng ngập mặn nên được chọn để thay thế các loại cây trồng khác.

Nhìn nhận về giá trị của cây dừa, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Dừa VN cho rằng: "Với hơn 20 triệu cây dừa được trồng ở quanh nhà, dọc đường đi, trên những kênh mương và các con đê nếu được đầu tư đúng mức thì cây dừa không chỉ nằm ở những sản phẩm cụ thể, mà còn cả giá trị của nó rất lớn trong bối cảnh BĐKH khốc liệt hiện nay.

Các địa phương dọc sông Tiền chưa có hệ thống thủy lợi khép kín, mùa khô nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, chỉ có cây dừa mới chống chịu mặn hiệu quả. Cây dừa có bộ rễ chùm, mềm dẻo như lớp lưới bám chặt vào lòng đất để giữ đất chống sạt lở...". 

Theo thống kê, nước ta có khoảng 150.000 ha dừa, đứng thứ tư sau cao su, điều, cà phê. Tháng 5/2011, cây dừa được công nhận trong danh mục giống cây trồng quốc gia. Dừa đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng trong lĩnh vực trồng, chế biến và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, thu nhiều ngoại tệ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm