| Hotline: 0983.970.780

Dùng mìn phá sập hầm để ngăn chặn đào vàng trái phép

Thứ Năm 09/01/2014 , 07:15 (GMT+7)

Từ thông tin đồn thổi có người nhặt được vàng khi đang cày ruộng, hàng trăm người dân nhiều nơi đã kéo đến Bắc Mê đào bới.

Theo ông Triệu Trung Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê (Hà Giang), để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh dùng mìn phá sập hoàn toàn các cửa hầm tại bãi đào vàng trái phép.

Huyện cũng tiến hành làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để cùng phối hợp, bàn phương án ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn Nà Nôm, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê.

Trong thời gian từ cuối tháng 10 đến 12/2013, hàng trăm người dân ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên đã kéo về thôn Nà Nôm, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê để khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Nguyên nhân là do thông tin đồn thổi có người nhặt được vàng khi đang cày ruộng nên đã kéo sang đào bới, tìm kiếm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Người được cho là nhặt được vàng thì khẳng định với cơ quan chức năng rằng việc đó không đúng sự thật.

Tuy nhiên do hám lợi, nhiều đối tượng kéo về tìm kiếm vàng bất chấp nguy hiểm. Căng thẳng nhất là tối 29/12/2013, tại khu vực bãi khai thác vàng trái phép xuất hiện một nhóm người tự xưng là công nhân của một số doanh nghiệp từ Hà Giang vào khai thác vàng; đồng thời có hàng chục người từ khắp nơi mang theo dụng cụ khai thác cũng xuất hiện và ồ ạt đào bới đất, bất chấp sự can ngăn của tổ công tác.

Các nhóm tranh giành đất của người dân dẫn đến xô xát làm mất trật tự an ninh tại địa bàn, khiến cho tình hình ở đây trở nên căng thẳng.

Để ổn định an ninh trật tự, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết chấm dứt tình trạng trên, giao cho Công an huyện lập hàng rào thép gai, khoanh vùng khu vực theo dõi, vận động 100% người dân thôn Nà Nôm, xã Đường Âm ký cam kết không tham gia khai thác vàng trái phép.

Đến ngày 2/1/2014, tình trạng người dân kéo về khu vực thôn Nà Nôm, xã Đường Âm để tìm kiếm vàng đã chấm dứt; an ninh trật tự tại địa bàn đã hoàn toàn ổn định.

Hà Giang là một tỉnh có nhiều điểm “nóng” khai thác vàng trái phép, tập trung tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê… Đã có nhiều trường hợp tử vong, bị tai nạn; nhiều ruộng vườn và môi trường bị xâm hại, an ninh trật tự phức tạp do tình trạng đào vàng, khai thác vàng trái phép gây ra.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và các địa phương đang triển khai các biện pháp hữu hiệu, kiên quyết xử lý những điểm khai thác vàng trái phép nhằm giữ vùng an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là trong dịp áp Tết Nguyên đán 2014.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm