| Hotline: 0983.970.780

Gần 100 cháu mẫu giáo không được nhập học, phụ huynh bức xúc

Thứ Hai 28/08/2017 , 13:20 (GMT+7)

Là trường chuẩn quốc gia được công nhận từ 10 năm trước, thế nhưng cho đến ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2017 thì hơn 100 cháu lớp 4 tuổi không được nhập học.

Lý do vì nhà trường thiếu phòng học.

11-12-27_hng_trm_phu_huynh_buc_xuc_vi_con_em_khong_duoc_den_truong
Hàng trăm phụ huynh bức xúc vì con em không được đến trường

Đó là trường mầm non xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An), một xã miền biển có tốc độ phát triển KTXH đứng tốp đầu của huyện Diễn Châu với hàng trăm biệt thự, nhà nghỉ san sát thi nhau mọc lên tại khu du lịch biển trên địa bàn xã nhưng mỗi chỗ học cho con em thì lại thiếu.

Đúng vào dịp toàn dân đưa trẻ đến trường, chúng tôi có mặt tại xã chứng kiến hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến trường đòi cho con em mình quyền được nhập học. Trong số đó không ít ông, bà của các cháu là cựu binh, thương binh, cán bộ lão thành cách mạng... cũng đành bất lực đưa cháu ra về sau nhiều phương án của cô hiệu trưởng Lê Thị Kha đưa ra.

Được biết năm học 2017-2018, trường mầm non Diễn Hải tuyển sinh 15 lớp với tổng số 525 trẻ, trong đó 13 lớp học tại trường còn 2 lớp mượn nhà văn hóa của thôn. Có 3 lớp dành cho trẻ 2 tuổi (75 trẻ), 2 lớp trẻ 3 tuổi (75 trẻ), 5 lớp trẻ 4 tuổi (175 trẻ) và 5 lớp trẻ 5 tuổi (200 trẻ), cô Kha cho biết.

Trao đổi với hiệu trưởng nhà trường thì cô Kha thừa nhận đã làm đúng quy trình, nhưng hiện tại nhà trường rất thiếu phòng học so với số lượng trẻ có nhu cầu nên ưu tiên cho trẻ 2 tuổi và 5 tuổi, còn trẻ 4 tuổi đành chờ đến năm 2018 đúng tuổi phổ cập giáo dục thì lúc đó trường mới xây xong, các em mới được nhận vào.

11-12-27_co_kh_hieu_truong_nh_truong_cho_pv_biet
Cô hiệu trưởng Lê Thị Kha

Lý giải việc thiếu phòng học, ông Phan Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cũng công nhận 125 trẻ 4 tuổi vẫn chưa được nhập học và số tiền 200 ngàn đồng/nhân khẩu đầu năm 2017 xã thu để xây thêm 6 phòng học mới với kinh phí 7 tỉ đồng, nhưng hiện nay nhà thầu mới triển khai. Trước mắt số cháu chưa được nhập học tạm thời xin học tại các xã khác hoặc chờ sang năm mới nhập học.

Tuy nhiên biện pháp xin các xã khác nhập học là không khả thi bởi mọi quyền lợi đóng góp tại địa phương mà còn chưa được nhập học mà "tay trắng" lại sang xin các xã khác cho học nhờ thì càng khó. Vì thế biện pháp cuối cùng của nhà trường là rút thăm, thế nhưng rút thăm quá may rủi mà số con em được tuyển vào cũng không là bao nên hầu hết phụ huynh không chấp nhận và bỏ ra về.

Tình hình mỗi ngày thêm căng thẳng. Chiều ngày 25/8, qua trao đổi với cô hiệu trưởng thì được biết sau hai ngày 21 và 22/8, nhà trường đã mở hai cuộc tiếp dân và xin ý kiến lãnh đạo Phòng GD- ĐT Diễn Châu đã có thêm 65/125 em chưa được nhập học đã được tuyển thêm qua sự “may mắn” bốc thăm. Như vậy vẫn còn 60 em lớp 4 tuổi phải chờ đến năm sau mới được nhập học để dành chỗ cho các anh chị và em ngồi trước.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao một trường chuẩn quốc gia 10 năm trước mà đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phổ cập giáo dục cho trẻ đến trường? Tại sao một xã NTM mà trong 10 năm qua, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xây dựng thêm phòng học cho các cháu trong khi mọi khoản đóng góp xây dựng trường hằng năm người dân vẫn nộp đều.

Việc “ưu tiên” không rút bớt lớp 2 tuổi để tăng lớp 4 tuổi của phụ huynh là phù hợp thì tại sao Phòng GD- ĐT huyện Diễn Châu và nhà trường không linh động? Câu hỏi này xin được chuyển về ngành GD- ĐT tỉnh Nghệ An.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm