| Hotline: 0983.970.780

Gắn kết xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Ba 20/09/2016 , 14:05 (GMT+7)

Ngày 19/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã về Bình Định làm việc về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã về thăm xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn), địa phương hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2014, về đích trước 1 năm so kế hoạch, là điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM tại Bình Định.

Ông Dương Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc cho biết: Xây dựng NTM ở Nhơn Lộc luôn gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong đó, 2 HTXNN trên địa bàn duy trì thực hiện hiệu quả 5 cánh đồng lớn (CĐL) với tổng diện tích 177 ha SX lúa giống, 906 hộ tham gia. Năng suất trong CĐL luôn đạt cao hơn ruộng SX đại trà từ 4-6 tạ/ha.

Riêng trong năm 2015, 2 HTXNN và Tổ hợp tác SX lúa giống thôn Đông Lâm đã hợp đồng liên kết SX và tiêu thụ lúa giống với Cty CP Giống cây trồng Trung ương, xuất bán được 1.500 tấn lúa giống các loại, mang lại thu nhập cao cho người SX.

Về chăn nuôi, Nhơn Lộc chú trọng phát triển mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng. Hiện trên địa bàn xã có tổng đàn bò 3.289 con và 162 con trâu, đàn heo có 8.927 con và đàn gia cầm 32.167 con. Để khuyến khích phát triển chăn nuôi, Nhơn Lộc duy trì phát triển 4 nhóm chăn nuôi bò cùng sở thích, hộ chăn nuôi được tập huấn về kỹ thuật và được hỗ trợ giống cỏ để làm nguồn thức ăn cho trâu bò.

Trong 2 năm 2013 và 2014, UBND xã Nhơn Lộc đã tín chấp cho người dân ở làng nghề bánh tráng Trường Cửu và làng nghề nấu rượu Bàu Đá mỗi hộ được vay 35 triệu đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân xã để cải tạo nhà chế biến, UBND xã hỗ trợ 100% lãi suất trích từ nguồn vốn phát triển SX do UBND tỉnh cấp và nguồn vốn sự nghiệp phát triển kinh tế của xã. Nhờ đó, sản phẩm của 2 làng nghề nói trên được tăng cả về chất lượng lẫn số lượng sản phẩm.

Trong những năm qua, tác động giữa xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thể hiện rõ. Từ năm 2011 đến 2015 Nhơn Lộc đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản.

Nếu như vào năm 2010 năng suất lúa bình quân ở xã Nhơn Lộc mới chỉ đạt 66,6 tạ/ha thì đến năm 2015 đã tăng đến 70 tạ/ha, vùng SX lúa giống đạt 74-75 tạ/ha. Nhờ đó, mức thu nhập của người dân cũng được tăng cao, nếu như năm 2011 thu nhập bình quân đầu người là 21,5 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2016 đã tăng đến 30 triệu đồng/người/năm.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những thành tựu trong xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp của xã Nhơn Lộc trong giai đoạn vừa qua, nhất là khi Nhơn Lộc đã xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng nhưng không bị nợ, nhờ phần nhiều do người dân tự nguyện đóng góp đất đai. Từ làng nghề đến SXNN đều có những chuyển biến tích cực, đây là nền tảng để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục về làm việc với xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước), địa phương hoàn thành NTM vào cuối năm 2015.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đã thực sự giúp Phước Hưng hoàn thành nhiều tiêu chí NTM. Xã đang cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thành vùng hàng hóa lớn.

Sau khi đi thăm 2 địa phương, nghe báo cáo quá trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trưởng đoàn công tác, nêu nhận xét: “Nhận thức của người dân các địa phương trong xây dựng NTM rất cao, thêm vào đó là nhờ vào năng lực tổ chức của cả hệ thống chính trị của 2 xã nên mối gắn kết giữa xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp rất chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm