| Hotline: 0983.970.780

Giá đỗ đẹp nhờ... hóa chất Trung Quốc

Thứ Hai 23/08/2010 , 07:00 (GMT+7)

Giá trong phở, giá trong hủ tiếu, giá trong lẩu, giá xào, giá ăn sống... Giá là loại rau phổ biến trong khẩu phần ăn của người Việt. Các bác sỹ khuyên giá giàu vitamin E, ăn giá sẽ tăng sinh lực đàn ông nhưng có ai biết giá được làm như thế nào?

Quy trình làm giá nhờ hóa chất

Giá trong phở, giá trong hủ tiếu, giá trong lẩu, giá xào, giá ăn sống...Giá là loại rau phổ biến trong khẩu phần ăn của người Việt. Các bác sỹ khuyên giá giàu vitamin E, ăn giá sẽ tăng sinh lực đàn ông nhưng có ai biết giá được làm như thế nào?

Ông T một chủ lò giá ở phường 20, Q. Tân Bình (TPHCM) cho biết: Gia đình ông làm nghề ủ giá đã hơn 20 năm nay. Hiện mỗi ngày gia đình ông ra 50 lu, bán ra thị trường 750 – 800kg giá đỗ. Một ông chủ lò giá tên Q ở huyện Hóc Môn cho biết: Anh mới làm nghề này gần được 1 năm. Trước anh làm đủ nghề kiếm sống, ai kêu gì thì làm cái đó. Nhưng vì có người cùng quê sang lò giá, nên anh nhận vay mượn tiền mua luôn. Hiện nay anh làm khoảng gần 30 lu giá, xuất ra khoảng 500kg/ngày, trừ chi phí cũng lãi hơn 5 triệu/tháng.

Ông D ở Hóc Môn, là một người thâm niên trong nghề giá cho biết gia đình ông hiện đang làm giá với quy mô rất lớn. Một ngày ra 200 lu giá, tương đương với khoảng 3 tấn giá, lãi ròng lên đến ba chục triệu đồng/tháng. Khi chọn giá, bà con ở phía Bắc thường chọn loại có cọng giá mập, ngắn chỉ khoảng 3 cm, khi ăn còn thoảng hăng mùi đậu, còn người tiêu dùng phía Nam lại chọn loại giá dài 4-5 cm. Dài, mập nhưng phải trắng nõn, và đặc biệt là không có rễ. Thông thường muốn dài phải ủ lâu hơn, thân vươn thì rễ cũng vươn. Họ có bí quyết đặc biệt chăng?

Từ người ủ giá lâu năm như ông T, đến người mới vào nghề như anh Q. Từ người làm ít dăm bảy trăm ký đến người làm lớn năm bạ tạ mỗi ngày đều “bật mí” - Dùng hóa chất. Ông T khẳng định: Làm nghề này mà không dùng hóa chất thì không thể làm được. Ông Q giải bày: Hóa chất bây giờ vừa dễ mua vừa rẻ, lại nâng cao được hiệu quả kinh tế, thì không có lý do gì mà chúng tôi không dùng. Ông D giảng giải cây giá sống được là nhờ nước nhưng nó có đẹp hay không là nhờ hóa chất. Hóa chất giúp cho cây giá trắng hơn, thẳng hơn, mập hơn, và đặc biệt là làm cho cây giá không mọc rễ. Giá mà mọc rễ nhiều thì mối lái sẽ chê rất khó bán

Bao bì của hóa chất
Một ông chủ tên Dương chuyên cung cấp nguyên vật liệu cho các lò giá ở Hóc Môn cho biết: “Tôi làm nghề này cũng khá lâu rồi, các lò giá cần cái gì tôi cũng cung cấp hết. Từ đậu xanh Trung Quốc, hóa chất, lu, vỉ cói,...Tất cả những vật liệu này ông nhập lại từ một ông chủ khác. Xung quang đây cũng có gần chục hộ làm giá và tôi cung cấp cho họ tất cả. Đậu xanh Trung Quốc hiện nay là 47 triệu/tấn, 400 ngàn/ thùng hóa chất”.

Hóa chất làm nên bí quyết được sử dụng trong ủ giá ở dạng lỏng, được đựng trong ống tiêm có dung tích 2 ml, mỗi hộp nhỏ có 20 ống tiêm, mỗi thùng lớn có 100 hộp nhỏ. Tất cả đều được in bằng chữ Trung Quốc. Không một chữ tiếng Việt, không một chữ tiếng Anh. Không một dòng tiêu chuẩn. Không một dòng xuất xứ. Đưa bao bì đi hỏi mấy người biết tiếng Trung Quốc thì họ cũng nói chẳng biết chất gì, chỉ biết rằng đấy là loại hóa chất chuyên dùng cho việc ủ giá. Hỏi họ hóa chất này được sản xuất ở đâu, họ cũng lắc đầu chỉ biết rằng được sản xuất tại huyện Hoài Hương, tỉnh Quảng Đông, không số nhà, không tên phố, không tên nhà máy, công xưởng.

Hóa chất này chẳng những rẻ mà lại sẵn. Khi chúng tôi ngỏ ý với đầu nậu Dương chuyên cung ứng hóa chất về việc chúng tôi sẽ ra chợ Kim Biên để được mua theo giá sỉ thì anh ta cười gằn: Ra chợ mua cũng được nhưng đấy là cách mua bán xưa rồi, thời buổi bây giờ nó khác, chỉ cần nói số lượng mua là 5 phút sau sẽ có người mang đến giao tận nhà mà giá thì cũng chỉ lấy ngang giá chợ. Tội gì đi ra đấy cho nó mệt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm