| Hotline: 0983.970.780

Giám sát chặt chuyển đổi đất lúa

Thứ Sáu 21/10/2011 , 09:37 (GMT+7)

Ủy ban Kinh tế nhất trí với mục tiêu giữ đất lúa ở mức 3,8 triệu ha để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong dài hạn...

* Giữ trên 3,8 triệu ha đất lúa

* Đất khu công nghiệp chỉ lấp đầy trên 45% 

Ảnh minh họa
Trong ngày làm việc hôm qua,  thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN- MT Nguyễn Minh Quang đã trình bày về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng đã có báo cáo thẩm tra về vấn đề này trước QH.

Về cơ bản, báo cáo thẩm tra nhất trí với nhiều nội dung mà Chính phủ đã nêu, tuy nhiên ông Giàu cho rằng: Trong đánh giá thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhiều chỉ tiêu chỉ mới đề cập dưới dạng thống kê và phản ánh tình hình thực hiện, chưa đi sâu phân tích chất lượng, hiệu quả KT-XH của việc thực hiện chỉ tiêu, chưa phân tích rõ mặt được, chưa được của từng chỉ tiêu đạt, vượt và chưa đạt so với quy hoạch, kế hoạch.

Nhiều vấn đề tồn tại yếu kém, bức xúc chưa được đề cập một cách đầy đủ như sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả, những bất cập về thể chế, chính sách, phân cấp trong quản lý quy hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Theo Ủy ban Kinh tế, mặc dù đất lúa nước đạt 103,55%, vượt chỉ tiêu nhưng trong 10 năm qua đã sử dụng 270 nghìn ha chuyển cho các mục đích sử dụng khác. Việc lấy đất chuyên trồng lúa nước năng suất cao để phát triển công nghiệp, đô thị trong khi có thể bố trí trên các loại đất khác vẫn xảy ra ở một số địa phương.

Đất KCN đạt 100% song đầu tư còn dàn trải, một số KCN triển khai quá chậm, nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính phải dừng lại chờ nhà đầu tư mới… tính bình quân tỷ lệ lấp đầy thấp, chỉ đạt 45,63%, trong khi đó đất cơ sở SX-KD vượt cao, đạt tới 211,36%.

Hầu hết khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu đầu tư kéo dài, thiếu đồng bộ về hạ tầng, tỷ lệ sử dụng đất đạt thấp. Việc sử dụng đất xây sân bay, cảng biển, sân gôn thời gian qua cũng được dư luận quan tâm. Đất ở tại đô thị đạt 120,72% nhưng nhiều khu đô thị còn để trống kéo dài, không có người ở, nhiều khu có mật độ xây dựng dày, không đủ điều kiện phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đất quốc phòng-an ninh đạt 120,28% kế hoạch, vượt quá cao (57 nghìn ha) so với chỉ tiêu và tăng 146 nghìn ha so với năm 2000. Đất rừng phòng hộ chỉ đạt 88,3%. Tại một số vùng, diện tích rừng phòng hộ giảm mạnh do chuyển sang rừng đặc dụng, rừng SX và xây dựng các công trình thủy điện…

Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu đất rừng SX, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, bởi đất rừng SX chiếm tỷ trọng lớn trong đất lâm nghiệp (gần 50%), ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ độ che phủ rừng và bảo vệ môi trường. Đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối ngoài mục đích kinh tế, còn có ý nghĩa quan trọng về ổn định xã hội.

Về nhóm đất nông nghiệp, cụ thể đất trồng lúa đến 2010 là trên 4,1 triệu ha, quy hoạch đất lúa đến 2020 giảm còn trên 3,8 triệu ha. Ủy ban Kinh tế nhất trí với mục tiêu giữ đất lúa ở mức 3,8 triệu ha để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong dài hạn và một phần dành cho XK.

Hiện trạng đất rừng phòng hộ đến 2010 là 5.795 nghìn ha, quy hoạch đến 2020 là 5.842 nghìn ha (tăng 47.000 ha). Ủy ban Kinh tế nhất trí tăng diện tích rừng phòng hộ là cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành tiêu chí để phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng đất đúng quy hoạch; chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, phê duyệt quy hoạch, xác định ranh giới, cắm mốc và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang các loại đất khác.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm