| Hotline: 0983.970.780

Giếng khoan tự chảy, không cần máy bơm

Thứ Năm 26/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Những giếng khoan nước ngầm của hàng chục hộ gia đình tổ 15 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đều không cần dùng đến máy bơm mà nước vẫn tự chảy quanh năm.

Để tìm hiểu hiện tượng trên, chúng tôi ghé vào gia đình ông Tăng Văn Cao tổ 15, ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đây là một trong những hộ đầu tiên thấy hiện tượng này.

Giếng khoan của gia đình ông ngay phía trước nhà bình thường như bao giếng khác, được bao phủ bên ngoài bằng ống nhựa hình tròn 21cm, lõi bên trong có đường kính 34 mm, phía trên được lặp đặt 2 vòi nhựa. Chúng tôi thực sự kinh ngạc khi thấy dù không có bất kỳ một tác động bằng máy móc nào nhưng nước ở hai vòi vẫn cứ chảy.

Ông Cao cho biết, trước kia gia đình ông cũng như bao gia đình ở tổ dân cư này dùng nước giếng đào để lấy nước sinh hoạt. Năm 1999 ông tiến hành khoan giếng với độ sâu 30m, sau khi hoàn thiện thì thấy nước cứ chảy ra mà không cần bất cứ tác động nào.

Tưởng rằng nước chỉ chảy 1 đến 2 ngày là cùng, tuy nhiên 1 tuần trôi qua, rồi 1 tháng trôi qua nước vẫn cứ chảy đều, nước rất trong, không màu, không mùi, nên ông Cao đã sử dụng làm nước sinh hoạt. Đến nay đã hơn chục năm, kể cả vào mùa khô rất nhiều nơi trong huyện Thống Nhất khan hiếm nước, nhưng nước ở đây vẫn cứ chảy khiến gia đình ông Cao rất vui mừng, vì đỡ một khoản chi phí khá lớn từ việc không phải mua máy bơm hút và tiền điện hàng tháng.

Do nước chảy quanh năm suốt tháng nên ông Cao đã lắp đặt 2 vòi nước, một vòi dùng để lấy nước sinh hoạt, một vòi để cung cấp nước tưới cho khu vườn chôm chôm hơn 1 ha của gia đình.

Thấy hiện tượng giếng nước tự chảy như vậy nên các hộ dân xung quanh gia đình ông Cao cũng tiến hành khoan giếng và cũng nhận được lộc từ lòng đất. Cách gia đình ông Cao khoảng hơn 100m, gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu, ngụ cùng tổ mới chuyển từ huyện Trảng Bom xuống đây sinh sống được hơn một năm.

Sau khi khoan giếng lấy nước ở độ sâu 35m, gia đình anh Hiếu cũng may mắn vì nước từ giếng chảy ra rất mạnh, có thể lên đến 3m mà không cần phải dùng máy bơm. Để giảm bớt áp lực hiện nay anh Hiếu phải thiết kế riêng một ống nước cho chảy suốt ngày đêm.

Theo thống kê tại tổ dân cư này có khoảng hơn 20 hộ có hiện tượng như trên. Các hộ dân ở đây ngoài sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt thì cũng đang tận dụng rất tốt nguồn nước để sản xuất nông nghiệp.

Hiện tượng nước giếng khoan tự chảy chỉ xảy ra tại tổ 15, ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất còn các nơi khác trong ấp, trong xã mặc dù có địa hình thấp hơn nhưng cũng không có hiện tượng trên.

Tuy hiện tượng nước tự chảy đã diễn ra đã hơn chục năm nay nhưng vẫn chưa thấy các ngành chuyên môn nào tiến hành nghiên cứu chuyện này, nhằm đưa ra một giải thích xác đáng cho người dân và có phương án sử dụng nguồn nước tự trào ra một cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, chất lượng nguồn nước tự chảy ra sao thì đến nay vẫn chưa có sự kiểm tra, phân tích một cách cặn kẽ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm