| Hotline: 0983.970.780

Giống sắn chất lượng cao Layoong 09

Thứ Năm 09/12/2010 , 10:42 (GMT+7)

Giống sắn Layoong 09 tỏ ra có nhiều đặc tính tốt đặc biệt là khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được trên những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt.

Trao đổi với chúng tôi, Thạc sỹ Lê Đình Doãn, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: Đây là một trong những giống sắn mới do Sở nhập nội và trồng thử nghiệm thành công trong 2 năm qua với mục tiêu chọn tạo những giống sắn có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng thích nghi với điều kiện đất đai, thời tiết, khí hậu một số vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Mô hình trồng sắn Layoong 09 ở Kỳ Anh.

Năm 2009 Sở KH-CN Hà Tĩnh phối hợp với Phòng NN- PTNT huyện Kỳ Anh tổ chức trồng thử nghiệm trên diện tích 600m2 giống sắn này tại xóm Đông Hà, xã Kỳ Lâm cho kết quả rất tốt. Từ các kết quả đó, năm 2010 mô hình tiếp tục được nhân rộng trên diện tích hơn 1,5ha. Tại hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả khảo nghiệm giống sắn Layoong 09 mới được tổ chức gần đây, hầu hết các đại biểu và bà con nông dân đều thống nhất đánh giá cao giống sắn Layoong 09 với nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống sắn bản địa và các giống sắn hiện đang được trồng rộng rãi tại địa phương.

Cụ thể, cây sinh trưởng khỏe, phát triển nhanh, tỏ ra có tính thích nghi rộng trên nhiều loại đất, kể cả đất xấu bạc màu trên nương đồi; chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và chịu thâm canh, năng suất cao. Năng suất thu hoạch thực tế đạt bình quân từ 60 đến 70 tấn/ha. Kết quả phân tích chất lượng của cả 2 vụ cho thấy, hàm lượng tinh bột cao, ở dạng thô có thể đạt trên 60%; ăn tươi bở và ngon, thích hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Thạc sỹ Lê Đình Doãn cho biết thêm, mặc dù mới qua 2 năm khảo nghiệm nhưng giống sắn Layoong 09 tỏ ra có nhiều đặc tính tốt đặc biệt là khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được trên những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà… Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đánh giá cao sự cố gắng của các nhà khoa học và yêu cầu Sở KH-CN Hà Tĩnh tổ chức nhân nhanh giống sắn mới cũng như hoàn thiện các thủ tục khoa học và qui trình sản xuất để nhanh chóng bổ sung vào cơ cấu giống sắn của tỉnh.

Ngoài các biện pháp thông thường trong kỹ thuật trồng sắn, để đạt được năng suất, chất lượng cao nhất theo khuyến cáo của Sở KH-CN Hà Tĩnh, khi trồng giống sắn Layoong 09 bà con cần chú ý thêm một số khâu, nội dung cụ thể, mời bạn đọc theo dõi trên báo NNVN, số 245 ra ngày 9/12/2010.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm