| Hotline: 0983.970.780

Grammy 2012: Chiến thắng từ... cõi chết

Thứ Ba 14/02/2012 , 10:56 (GMT+7)

Tại giải Grammy năm nay, ca sĩ Amy Winehouse, người vừa qua đời năm ngoái, cũng nhận được 1 giải...

Tài sản lớn nhất của người ca sĩ là giọng hát, chủ nhân của 6 giải Grammy cực kì ấn tượng năm nay chính là Adele, người vừa giành giật thứ tài sản quý giá đó từ 1 ca phẫu thuật vòm họng.

Đặc biệt, tại giải Grammy năm nay, một giọng ca nước Anh khác là Amy Winehouse, người vừa qua đời năm ngoái cũng nhận được 1 giải Grammy cho sự hợp tác với Tony Bennett. Cùng lúc, hình ảnh của “sao công nghệ” Steve Jobs và Whitney Houston - Diva của mọi thời đại cũng xuyên suốt sự kiện năm nay.

“SƠN CA” NÊN BỎ THUỐC LÁ

Trình diễn tại sân khấu Grammy 2012 năm nay, “sơn ca” Adele khiến nhiều khán giả ngợi nhớ đến Amy Winehouse, ngôi sao tài hoa bạc mệnh cũng từng gom hầu hết các đĩa hát tại kỳ Grammy 2006, đã mãi ra đi ở tuổi 27 vào năm ngoái. Adele cũng đã chứng minh cho mọi người thấy, cô đã ít nhiều hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật vòm họng vào cuối năm ngoái.

Hai ca khúc được khán giả thuộc làu trên toàn thế giới là “Rolling in the deep” và “Someone like you”, cùng với Album “21” đã giúp cô thắng lớn tại Grammy năm nay khi đoạt tới 6 giải thưởng gồm: Album của năm, Ghi âm của năm, Ca khúc của năm, Giọng hát Pop xuất sắc nhất, Màn biểu diễn nhạc Pop xuất sắc nhất, Video âm nhạc xuất sắc nhất.

Nữ ca sĩ Adele bội thu tại giải Grammy năm nay

Âm nhạc của Adele là Pop, pha chút cổ điển, đặc biệt là, dù không có nhiều thế mạnh về ngoại hình nhưng mỗi video clip của cô đều được quay rất nghệ thuật và đơn giản. Không màu mè, chỉ giọng hát và cái đầu thông minh đã khiến Adele trở thành cái tên ăn khách bậc nhất trong năm 2011.

Sự thành công của Adele rất dễ đoán, bởi đối thủ của cô là những ngôi sao như Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Rihanna hay Taylor Swift… Theo tiền lệ, Grammy không đánh giá cao những ngôi sao màu mè để thể hiện sự cá tính. Ở Adele, không cần làm quá, người ta vẫn thấy thần thái rất nghệ sĩ từ cô, vốn dĩ là “đặc sản” rất riêng của nhiều ca sĩ người Anh như Amy Winehouse hay Lily Allen (đã tuyên bố giải nghệ)…

 Một trong 2 ca khúc giúp cô nổi bật trong năm qua chính là “Someone like you”, trước khi tung ra bản thu âm và video clip chính thức. Một bản thu khác được quay lại từ nhà cô khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi khả năng “đốt thuốc lá” của giọng ca được ví như “sơn ca” này.

Trên nhiều trang săn tin cho rằng, dù mới 22 tuổi nhưng tài hút thuốc của Adele cũng gần 5 năm. Nhiều phỏng đoán cho rằng, cuộc phẫu thuật vòm họng để giành giật giọng hát với tử thần, cũng chính là nguyên nhân cô hút thuốc quá nhiều. Chưa có một thông tin gì chính thức về việc này nhưng nhiều khán giả đã gửi nhiều lời nhắn nhủ từ cô, tập trung chủ yếu vào việc khuyên Adele “hãy bỏ thuốc lá”.

Vì cuộc phẫu thuật này, Adele đã hủy hầu hết các buổi biểu diễn của cô vào nửa cuối năm ngoái dù vé đã bán hết sạch. Sự xuất hiện của cô không khác gì “một chiến thắng từ cõi chết". Hi vọng, Adele đủ tỉnh táo để bước qua mọi cám dỗ và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. 

NGƯỜI ĐÃ KHUẤT LÊN TIẾNG

Bản thu âm cuối cùng của ca sĩ dòng nhạc soul: Amy Winehouse cùng với nam danh ca gạo cội Tony Bennett đã giành chiến thắng tuyệt đối tại hạng mục “Kết hợp nhạc Pop xuất sắc nhất”.

Dù đã khuất nhưng Amy Winehouse vẫn dành được 1 giải Grammy

Có lẽ đây là giải Grammy cuối cùng mà “người đã khuất” Amy Winehouse nhận được, rượu và ma túy đã nhấn chìm cô vào năm ngoái nhưng tiếng hát của cô sẽ được lịch sử Grammy ghi nhận bởi tài năng sáng tác và cách hát thăng hoa đầy ngẫu hứng một cách xuất chúng.

Cùng với Amy Winehouse là 2 ngôi sao đã khuất khác. “Cha đẻ” của dòng diện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod - Steve Jobs được Grammy tôn vinh trong việc thay đổi thói quen nghe nhạc số của công dân toàn cầu. Hình ảnh Steve Jobs xuất hiện trên màn hình của Grammy như chứng minh, sẽ rất lâu nữa, mới xuất hiện một huyền thoại làm thay đổi công cụ nghe nhạc.

Grammy, giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hành tình được diễn ra vào 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 13/2. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Los Angeles (Mỹ), đây cũng là năm thứ 2, VTV3 mua sóng để phát trực tiếp chương trình này.

Với Diva da màu Whitney Houston, rất nhiều ca sĩ tham gia trình diễn đều nghẹn ngào tri ân cô, màn trình diễn đến từ thế hệ ca sĩ đàn em như Jenifer Hudson và Chaka Khan ít nhiều khỏa lấp được sự trống rỗng của khán giả trong nỗi nhớ Diva vừa qua đời này (NNVN đã đưa tin).

Màn biểu diễn xuất thần của Whitney Houston với ca khúc “I will always love you” tại Grammy 1994 cũng được trình chiếu lại. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi nhìn lại hình ảnh thời vinh quang của Whitney, đây cũng là màn trình diễn sống động và gây được nhiều xúc cảm nhất cho khán giả… dù chỉ là phát lại.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm