| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đoạt giải Nhì hội thi chăn nuôi gia cầm

Thứ Tư 13/08/2014 , 10:12 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở NN-PTNT Hải Phòng tổ chức hội thi "Người chăn nuôi gia cầm giỏi vùng đồng bằng sông Hồng năm 2014".

Mục đích tổ chức hội thi nhằm truyền tải các chủ trương, chính sách, TBKT mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành trong chăn nuôi gia cầm cho nông dân.

Hội thi có sự tham dự của 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương và đội chủ nhà Hải Phòng. Đối tượng dự thi là người trực tiếp chăn nuôi gia cầm của 9 tỉnh.

Hội thi có 3 phần gồm phần thi Chào hỏi, phần thi kiến thức kỹ thuật với chủ đề “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học” và phần thi trắc nghiệm đồng đội.

Với phần thi màn chào hỏi, dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tuyển tham dự phải giới thiệu về đội tuyển, tình hình kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương trong phát triển chăn nuôi gia cầm; các kiến thức về chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, bệnh cúm gia cầm và biện pháp ngăn chặn; các mô hình khuyến nông điển hình trong chăn nuôi gia cầm tại địa phương.

Theo đánh giá, các đội tuyển đã có sự chuẩn bị công phu về nội dung, trang phục, đạo cụ và diễn xuất.

Phần thi kiến thức kỹ thuật với chủ đề “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học” gồm 2 câu hỏi. Trong phần thi này, các thí sinh phải thể hiện sự hiểu biết toàn diện của mình về kiến thức kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, bao gồm: Yêu cầu về con giống, xây dựng chuồng trại, quản lý dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm và quản lý môi trường chăn nuôi.

Phần thi trắc nghiệm đồng đội là điểm hấp dẫn của hội thi lần này. Các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi gia cầm, thị trường, các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm…

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyển Hải Phòng; giải Nhì được trao cho 2 đội Hà Nội, Hà Nam; giải Ba cho đội Thái Bình, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc; 3 giải Khuyến khích thuộc về đội Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Chủ nhà Hải Phòng giành được giải phụ cho đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất. Đội Thái Bình đoạt giải đội có phần thi kiến thức kỹ thuật xuất sắc nhất.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm