| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tổ chức lễ hội tôn vinh các "bàn tay vàng"

Chủ Nhật 12/09/2010 , 14:27 (GMT+7)

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham quan năm làng nghề truyền thống của Hà Nội được phục dựng.

Chiều 11/9, ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổ chức Lễ hội “Làng nghề, phố nghề Thăng Long-Hà Nội” từ ngày 16-21/9 tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội.

Đây là một sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch quy mô lớn mang tầm quốc gia, quốc tế chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trong năm ngày diễn ra lễ hội, du khách được tham quan năm làng nghề truyền thống của Hà Nội được phục dựng gồm làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm), mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ), Mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức) và làng nghề dát vàng quỳ Kiêu Kỵ (Gia Lâm).

Ngoài ra, lễ hội còn triển lãm 150 bức ảnh về các nghề thủ công truyền thống của vùng đất Thăng Long xưa-Hà Nội nay.

Lễ hội cũng trưng bày các tác phẩm đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và các tác phẩm của các nghệ nhân đăng ký xác lập Kỷ lục Việt Nam chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gồm Đôi rồng (thời Lý) ốp gốm sứ Bát Tràng; bộ tác phẩm “Hồn thiêng sông núi” điêu khắc trên gỗ quý; bộ áo dài “Nghìn năm hội tụ”; sắp đặt trống và hoa; sắp đặt Phố Gốm; sắp đặt tác phẩm thêu “Cội xưa”; quạt Chàng Sơn; bình hoa sen mây và hoa cây cảnh.

Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng ngoạn không gian chín vùng nghề đặc trưng trong cả nước Hà Nội 36 phố phường; không gian văn hóa nghề vùng Tây Bắc; không gian văn hóa nghề vùng Đông Bắc; không gian văn hóa nghề vùng đồng bằng Bắc Bộ; không gian văn hóa nghề vùng Bắc Trung bộ; không gian văn hóa nghề vùng Nam Trung Bộ; không gian văn hóa nghề vùng Tây Nguyên; không gian văn hóa nghề vùng Đông Nam Bộ; không gian văn hóa nghề Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động như Lễ hội vinh danh các vị Tổ nghề vùng đất Thăng Long-Hà Nội, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ cúp Thăng Long 1000 năm, Lễ hội thả chim; Hội thi nấu cơm; Hội làng nghề truyền thống nặn tò he; Ngày hội “Trẻ em với nghề truyền thống”; Lễ hội áo dài; Chương trình giao lưu Rối nước; Lễ hội thao diễn tay nghề của các nghệ nhân...

Lễ hội “Làng nghề, phố nghề Thăng Long-Hà Nội” thực sự là nơi tôn vinh những làng nghề, phố nghề, tôn vinh những đôi bàn tay vàng, những nghệ nhân, nghệ sĩ, thợ thủ công tài hoa của Thăng Long-Hà Nội và của các vùng nghề từ khắp mọi miền đất nước tụ hội tại Thủ đô với tiêu chí “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm