| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Nhanh chóng dập dịch

Thứ Tư 10/11/2010 , 13:11 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang diễn biết hết sức phức tạp và nguy hiểm.

Dịch LMLM trâu bò đã xảy ra tại 6 xã Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Huy và Cẩm Lạc làm 62 con trâu, bò mắc bệnh; dịch cúm gia cầm xuất hiện gây bệnh từ ngày 8/10 đến nay tại 6 xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quan, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Huy làm 10.215 con gia cầm bị chết phải tiêu hủy; dịch tả trên vịt cũng đã làm hàng ngàn con vịt chết. Điều đáng nói ở đây, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm hiện chỉ địa bàn Cẩm Xuyên bị nặng và kéo dài; riêng dịch cúm gia cầm H5N1 đã kéo dài hơn 1 tháng và chỉ huyện này có gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh.

Kiểm tra một lò ấp trứng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều hôm qua 8/11, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác do ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, trực tiếp đến các địa phương kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Sau khi kiểm tra thực tế tại địa phương, đoàn công tác nhấn mạnh, nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra liên tục và kéo dài trên địa bàn Cẩm Xuyên là do công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh của chính quyền đến người dân chưa sâu sát nên ý thức tự giác của người dân kém; kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt rất thấp (hầu hết gia súc gia cầm bị bệnh đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chậm); việc kiểm tra, kiểm soát dịch ở các trang trại, hộ gia đình của địa phương sơ sài, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt; công tác chỉ đạo thực hiện giữa huyện, xã, thôn xóm chưa đồng bộ, sâu sát đến người dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu: " Toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh xuống huyện, xã, thôn xóm phải kiên quyết chỉ đạo dập dịch; muộn nhất đến ngày 17/11 Cẩm Xuyên phải thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt 100%, trường hợp hộ dân nào không chấp hành khi gia súc, gia cầm bị chết sẽ không có chế độ hỗ trợ tiêu hủy; đồng thời, tiêu hủy triệt để xác gia súc, gia cầm bị bệnh, nếu phát hiện xác gia súc, gia cầm chết ở địa phương nào thì chủ tịch thôn, xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; việc chốt chặn, kiểm tra kiểm soát các lò giết mổ, kinh doanh gia súc gia cầm phải thực hiện 24/24 giờ; riêng các trang trại hộ dân nằm trong 12 xã bị dịch LMLM và dịch cúm gia cầm nghiêm cấm tuyệt đối việc kinh doanh, buôn bán trong thời điểm này...

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm