| Hotline: 0983.970.780

Hai mẹ con nha sĩ chết trong căn nhà 2 tầng

Thứ Sáu 29/04/2011 , 08:36 (GMT+7)

Khi cánh cửa được phá, tiến vào căn phòng bên trong, mọi người phát hiện cả hai xác đã bị thối rữa trên giường. Từ phần bụng trở xuống của cô gái trẻ có nhiều vết máu.

Sáng 28/4, khi cánh cửa căn nhà 2 tầng nằm trong hẻm 170 Cao Đạt (phường 1, quận 5, TP HCM) mở ra, cảnh sát phát hiện hai xác nữ đã trương phình.

Cửa nhà bị khóa nên cảnh sát phải dùng thang leo lên lầu và phát hiện hai xác nằm trong phòng đã thối rữa

Nạn nhân là bà Chu Thị Thu Hằng (50 tuổi) và con gái Trần Thị Nga (21 tuổi). Bà Hằng là nha sĩ, trong khi con gái là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP HCM.

Tại hiện trường, hàng trăm người đứng chật kín ở hai đầu con hẻm và phía ngoài đường Cao Đạt. Cánh cửa sắt trước nhà và phía hông đều bị khóa trong. Cảnh sát buộc phải dùng thang sắt để leo lên lầu một. Khi cánh cửa được phá, tiến vào căn phòng bên trong, mọi người phát hiện cả hai xác đã bị thối rữa trên giường. Từ phần bụng trở xuống của cô gái trẻ có nhiều vết máu. 

Theo hàng xóm, cách đây hai ngày, mùi hôi thối lan tỏa khắp khu phố. Tất cả tưởng rằng xác chết động vật nên chia nhau đi tìm. Sau khi xác định mùi bốc ra từ căn nhà bị khóa cửa, người dân đã báo cảnh sát.

Theo người chồng Trần Vương Thống, bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện tại TP HCM, hai vợ chồng có ba người con, hai gái và một trai đang ở trên đường Lãnh Binh Thăng (quận 11). Nga là con giữa. Cách đây 4 tháng, vợ ông và con gái bất ngờ bỏ đi, ông và hai con đi tìm nhưng không gặp.

Thi thể hai nạn nhân được đưa ra ngoài

Cũng theo ông Thống, căn nhà 2 tầng trong hẻm Cao Đạt (quận 5) của hai vợ chồng trước đây cho thuê. Cách đây một năm, họ lấy nhà lại. Do không có người ở nên trong nhà không có đồ đạc gì, thỉnh thoảng bà Hằng có về căn nhà này để quét dọn. Trong thời gian vợ bỏ đi, ông có đến căn nhà này tìm nhưng không gặp.

Sau gần 5 giờ khám nghiệm hiện trường, 13h chiều cùng ngày, cảnh sát đã đưa hai thi thể nạn nhân ra ngoài. Tuyến đường Cao Đạt được giải phóng khỏi ùn tắc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất