| Hotline: 0983.970.780

Hai năm xây dựng NTM ở Đức Trọng

Thứ Ba 29/03/2011 , 11:01 (GMT+7)

Huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM 2009-2010 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2011.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình thí điểm mô hình xây dựng NTM tại xã Tân Hội (1 trong 11 xã điểm của Trung ương) và công tác thực hiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tuy vẫn còn những khó khăn bất cập nhưng nhìn chung huyện Đức Trọng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trong 2 năm qua, Đức Trọng đã bố trí tổng vốn trên 17 tỷ đồng gồm nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách tỉnh; huyện; một phần của địa phương, các tổ chức và nhân dân đóng góp, trong đó gần 6 tỷ cho các Chương trình trong năm 2009 và trên 11 tỷ cho năm 2010, đầu tư xây dựng chương trình NTM. Tại xã điểm Tân Hội, năm 2009 đầu tư xây dựng 12 tuyến đường giao thông dài 6 km; tu sửa 3 hội trường thôn; dự án vệ sinh môi trường, ứng dụng chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao với số vốn gần 7 tỉ đồng. Năm 2010, đầu tư trên 10 tỷ đồng cho dự án đường trục xã; bảy tuyến đường bê tông; xây dựng Hội trường UBND xã, nạo vét 03 hồ chứa nước; hoàn thành 7/8 mô hình nhà lưới cho 8 hộ dân.

Theo đánh giá sơ bộ, trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, xã điểm Tân Hội cơ bản đạt được 11/19 tiêu chí như: Quy hoạch, an ninh, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị...; có 04 tiêu chí mới đạt một phần gồm: Cơ sở vật chất giáo dục, môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và 4 tiêu chí chưa đạt là: Thủy lợi, thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu lao động ngành nghề và phổ cập giáo dục THPT.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011, huyện Đức Trọng tập trung đầu tư thêm và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tập trung chỉ đạo có trọng điểm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát huy nội lực trong nhân dân, các thành phần kinh tế, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực, phát huy dân chủ cơ sở để nhân dân là chủ thể trong mọi phong trào, trên cơ sở vận dụng tốt phương châm: "Nhân dân và Nhà nước cùng làm”; “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, huy động vốn, nguồn lực bằng nhiều hình thức tổ chức thực hiện đề án; tập trung vốn đầu tư hoàn thiện tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình NTM gắn với các cuộc vận động ở địa phương, duy trì phát triển các câu lạc bộ văn hóa của các thôn, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội...

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm