| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt nữ sinh lớp 7 bị ép 'phê' thuốc ho tại lớp

Thứ Sáu 04/10/2013 , 08:25 (GMT+7)

Nhiều phụ huynh đã rất hoang mang khi Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4, TP HCM) phát hiện có gần 10 nữ sinh lớp 7 bị ép "phê" thuốc ho Recotus.

Nhiều phụ huynh đã rất hoang mang khi Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4, TP HCM) phát hiện có gần 10 nữ sinh lớp 7 bị ép "phê" thuốc ho Recotus.

Mới đây, Ban giám hiệu Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4, TP HCM) mời một số phụ huynh đến, cho biết con họ bị phát hiện uống và chứa thuốc ho có chứa chất ảo giác bị cấm Recotus.

"Chúng tôi rất hoang mang. Con bé nói là bị dụ dỗ, ép xuống. May mắn là sự việc được phát hiện kịp thời", một phụ huynh nói.

Trao đổi với PV chiều 3/10, ông Lê Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ A cho biết, giữa giờ học buổi chiều nay, Giám thị trường nhận phản ánh của học sinh về việc nhóm nữ sinh uống thuốc gây nghiện Recotus. Kiểm tra trong cặp nhóm nữ sinh, giám thị phát hiện 7 học sinh cất giữ 2 vỉ Recotus (hơn 20 viên).


Trường Tăng Bạt Hổ, nơi phát hiện 7 nữ sinh dùng thuốc ho gây nghiện

Theo tường trình của các nữ sinh này, trong những lần ngồi ở quán nước trước cổng trường, họ bị một một nữ sinh đã nghỉ học dụ uống thuốc Recotus "sẽ có cảm giác lạ, gây hưng phấn, không sợ trả bài, không sợ giáo viên". Một số em không uống thì bị "đàn chị" đe dọa đánh.

"Lúc đầu các em được cho uống miễng phí, sau đó bị bắt mua 2 viên với giá 5.000 đồng. Những học sinh đã uống sau đó bị nhận nhiệm vụ mang thuốc vào cho các học sinh khác. Trong nhóm 7 học sinh nữ bị phát hiện có 4 học sinh đã uống 4 lần, mỗi lần 1-4 viên, số còn lại mới sử dụng lần đầu", ông Hải cho biết.

Người ép các nữ sinh uống thuốc ho gây nghiện là học sinh cũ của trường. "Em ấy nghỉ học năm ngoái, sau khi học xong lớp 7. Hiện chúng tôi đã gửi thông báo về cho chính quyền địa phương để mời phụ huynh lên giáo dục nữ sinh này", ông Hải nói.

Trong 7 học sinh trên có 6 em học lực trung bình và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly dị, hay nhà xa ở tận Nhà Bè, phải ở với ông bà. Duy nhất có một học sinh giỏi bị nữ sinh đã nghỉ học đe dọa nên phải uống. "Việc quản lý học sinh không chỉ có nhà trường, mà vai trò của gia đình là rất quan trọng. Sắp tới, khi họp phụ huynh, nhà trường sẽ thông báo rộng rãi hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hải, trường đã rất nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo tình trạng này dưới các buổi sinh hoạt cờ. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên Phòng giáo dục quận và làm việc với UBND phường và công an để phối hợp kiểm tra, cấm các tiệm thuốc tây gần trường bán thuốc ho cho học sinh", ông Hải cho biết.


Thầy Hiệu trưởng trường THCS Tăng Bạt Hổ cho rằng, ngoài nhà trường, qua sự việc này, các phụ huynh cần phải quản lý con em tốt hơn

Từ năm 2009 đến nay, tại TP HCM và một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh uống thuốc ho Recotus, nhiều trường hợp bị sốc thuốc phải nhập viện. Hầu hết các em cho biết uống Recotus vì tò mò, số khác uống thuốc để cơ thể giống như bị bệnh để được nghỉ học.

Thuốc Recotus có chất Dextromethorphan hàm lượng 30mg có thể ức chế thần kinh trung ương để giảm ho, nhưng dùng nhiều sẽ gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp, gây cảm giác lâng lâng.

Theo thông tư của Bộ Y tế, thuốc ho Recotus chỉ được bán khi có chỉ định của bác sĩ. Sở Y tế TP HCM đã có văn bản gửi đến các phòng y tế yêu cầu tăng cường quản lý loại thuốc trị ho này. Các nhà thuốc bán lẻ hạn chế bán cho khách trong độ tuổi đến trường.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm