| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn người đổ về miền Tây vui xuân

Thứ Năm 02/02/2017 , 07:15 (GMT+7)

Những ngày Tết vừa qua tại TP Cần Thơ người dân ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang và Đồng Tháp đổ về trung tâm thành phố để du xuân, vui chơi, ngắm đường hoa, đi lễ chùa ngày đầu năm mới.

10-57-15_nh-1
Hàng ngàn người đến du xuân, vui chơi, ngắm đường hoa ở Cần Thơ
 

Theo ghi nhận của PV NNVN, khu vực đường hoa (Võ Văn Tần, quận Ninh Kiều) là điểm đông người nhất đến tham quan, chụp hình quay phim lưu lại những hình ảnh đẹp. Các điểm chùa như Phật Học, Tây An, Bảo An, Chùa Ông (người Hoa)… cũng đông nghẹt người.

Tại vùng đất tâm linh Bảy Núi, từ mùng 1 - 5 tết khách khắp nơi đổ về Châu Đốc An Giang xin lộc đầu năm ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam gây kẹt xe cục bộ ở khu vực núi Sam. Còn buổi chiều xuất hiện tình trạng kẹt phà Vàm Cống ở TP Long Xuyên, xe nối đuôi thành hàng kéo dài 2 - 3km đợi đến lượt qua phà.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, cho biết: Thống kê trong 4 ngày Tết Nguyên đán, đã có hơn 73.000 lượt khách từ khắp nơi trong cả nước đến tham quan, cúng viếng Lăng Thoại Ngọc Hầu, khu di tích chùa Tây An, chùa Hang, cũng như xin lộc đầu năm ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Chỉ tính riêng ngày 29/1 (mùng 2 tết), nơi đây đã đón hơn 27.800 lượt khách, tăng khoảng 2.800 lượt so với năm ngoái.

Riêng tại Khu du lịch Núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang, trong 4 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 4), khu du lịch này đã đón tiếp gần 90.000 lượt khách hành hương.

10-57-15_nh-2
Người dân chen đến lễ xin lộc đầu năm ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang

 

10-57-15_nh-3
Kẹt xe hàng km tại bến phà Vàm Cóng - An Giang

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất