| Hotline: 0983.970.780

Hiến kế hạ nhiệt giá thực phẩm

Thứ Ba 19/07/2011 , 08:49 (GMT+7)

Chiều qua (18/7), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp kéo giá nông sản xuống, đặc biệt là giá thực phẩm, vốn đã tăng mạnh trong thời gian qua.

* Ngân hàng "ngại" cho vay nông nghiệp

Chiều qua (18/7), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp kéo giá nông sản xuống, đặc biệt là giá thực phẩm, vốn đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Tháng 8 trở đi, giá thực phẩm sẽ hạ 10- 15%

Theo ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), tổng sản lượng thịt hơi các loại SX trong cả nước 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2,46 triệu tấn, tương đương với 1,68 triệu tấn thịt xẻ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2010. Về mặt lý thuyết, ông Giao cho rằng, nguồn cung như vậy là cân đối với lượng tiêu thụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, cũng theo người đứng đầu ngành chăn nuôi, giá các sản phẩm chăn nuôi nói chung, đặc biệt là giá thịt lợn, có sự biến động lớn. “Giá liên tục tăng và tăng cao” là cụm từ mà ông Giao sử dụng để nói về sự biến động lớn với mức tăng từ 54% đến 71% trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân của việc tăng giá, cũng theo lý giải của lãnh đạo Cục Chăn nuôi, là do cung không đủ cầu, chứ không như tin đồn ban đầu là do Trung Quốc thu mua ồ ạt.

Ngoài ra, ngành chăn nuôi trong nước cũng liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tai xanh giữa năm 2010, LMLM đầu năm 2011 dẫn đến số lượng đầu lợn giảm 3,7%, đặc biệt đàn lợn nái giảm đến gần 9%. Thêm nữa, chăn nuôi giữa các vùng không đồng đều, các hộ nhỏ lẻ “treo” chuồng vì tâm lý lo ngại dịch bệnh, đầu ra không ổn định, giá nhân công, thức ăn chăn nuôi và giá giống tăng vọt cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung bị hạn chế. “Một vấn đề quan trọng nữa là nông dân khó tiếp cận với vốn vay của các tổ chức tín dụng, sự chênh lệch lớn về giá giữa nơi SX và khâu lưu thông khiến cho chăn nuôi bị hạn chế và giá bị đẩy lên cao”, ông Giao nói.

Tuy vậy, theo dự báo của ngành chăn nuôi, với nhu cầu thực phẩm của các tháng cuối năm khoảng 2,5 triệu tấn, thì nguồn cung trong nước chắc chắn sẽ đảm bảo. Cụ thể là nguồn cung thịt và trứng gia cầm tương đối dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Nguồn cung thịt lợn sẽ tăng khoảng 5- 6% bởi vì trong 2 tháng gần đây, lợn giống cung ứng ra thị trường tăng 15-17%. Thêm nữa, thị trường thức ăn chăn nuôi cũng tăng trưởng đến 10%. “Không xa, chỉ trong tháng 8 tới đây, chúng tôi cho rằng giá thực phẩm sẽ thiết lập mặt bằng mới, thấp hơn khoảng 10-15% so với 6 tháng đầu năm”, ông Giao khẳng định trước Bộ trưởng.

Đối với nguồn rau xanh, theo Cục Trồng trọt, nguồn cung trong tháng 6 vừa qua bị hạn chế, giá bị đẩy lên cao là do ảnh hưởng của thời tiết nên diện tích giảm. Tuy nhiên, ông Phạm Đồng Quảng, Cục phó Cục Trồng trọt cho rằng, các vùng rau xanh tập trung trong cả nước hiện đang đẩy mạnh gieo trồng, giá rau xanh sẽ hạ nhiệt và ổn định hơn trong thời gian tới.

Nhanh chóng tăng đàn gia súc, gia cầm

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định, giá thực phẩm biến động lớn trong thời gian qua chủ yếu do nguồn cung hạn chế và mang tính chất thời điểm. Tuy nhiên, điều này cũng gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, một phần nguyên nhân đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, trực tiếp là rào cản những nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Vụ phó Vụ Chính sách tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, so với cuối năm 2010, đến nay, tín dụng dành cho nông nghiệp đã tăng 3 lần so với tỷ trọng một số ngành kinh tế khác. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chính sách tái cấp vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, chỉ đạo các ngân hàng thương mại lập đề án cho vay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nên độ rủi ro khi cho vay nông nghiệp cũng cao, nhiều ngân hàng vì thế “ngại” cho vay lĩnh vực này.

Để hạ nhiệt giá nông sản nói chung, giá thực phẩm nói riêng, nhiều ý kiến tại hội nghị đã được đưa ra. Theo bà Nguyễn Thị Miêng, Cục phó Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối, biện pháp cần thiết đầu tiên là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách ưu tiên riêng cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, như khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho các trang trại chăn nuôi tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

Đồng quan điểm trên, ông Hoàng Kim Giao cho biết, qua khảo sát của Cục Chăn nuôi trong những ngày vừa qua, nhiều chủ trang trại cho hay không thể vay được vốn ngân hàng để tái đàn và nâng cao số lượng gia súc, gia cầm. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên vốn cho ngành chăn nuôi. Song song với cung ứng vốn, ông Giao đề nghị Cục Thú y cần đẩy mạnh công tác phòng và chống dịch. Về phần mình, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với các địa phương áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng đàn, tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nuôi sống và tăng hệ số vòng quay để đảm bảo tốt nguồn cung.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, việc ổn định và hạ nhiệt giá thực phẩm cần phải được thực hiện rốt ráo, đảm bảo cả lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Để làm được điều này, các cơ quan chuyên môn của Bộ phải theo dõi sát diễn biến của thị trường để có giải pháp phù hợp. Về vốn, Bộ sẽ hoàn thiện và ban hành thông tư hướng dẫn quy mô trang trại mới để tiếp cận với nguồn vốn cho SX của các tổ chức tín dụng.

“Phải tiếp tục tìm mọi giải pháp để tăng nguồn cung thực phẩm trong nước. Kiên quyết khống chế, xử lý các ổ dịch để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, cần ưu tiên phát triển chăn nuôi ngắn ngày để kéo giá thực phẩm ổn định càng nhanh càng tốt”, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm