| Hotline: 0983.970.780

Hơn 66.000 đơn xin đi lao động Hàn Quốc

Thứ Sáu 18/11/2011 , 10:22 (GMT+7)

Tổng số lao động đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc đã chốt ở con số 66.222 người (cao hơn số lượng đơn đăng ký ban đầu là khoảng 52.000 người).

Một lớp dạy ngoại ngữ cho người đi XKLĐ tại Hải Dương 

Theo số liệu của các Sở Lao động, thương binh và xã hội các tỉnh, các trường nghề thuộc Bộ Quốc phòng gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) ngày 16/11, tổng số lao động đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc đã chốt ở con số 66.222 người (cao hơn số lượng đơn đăng ký ban đầu là khoảng 52.000 người).

Nhiều nhất là các tỉnh Nghệ An 12.500 người; Thanh Hóa 7.600 người; Hà Tĩnh 4.975 người; Bắc Giang 3.539 người; Hà Nội 3.455 người; Hải Dương 3.144 người; Quảng Bình 3.009 người…

Theo kế hoạch, những lao động đăng ký đợt kiểm tra này sẽ tham dự kỳ kiểm tra vào ngày 17, 18/12 tại 5 địa điểm: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Địa điểm kiểm tra cụ thể của từng thí sinh sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho các Sở LĐTB-XH và Bộ Quốc phòng để thông báo tới từng ứng thí sinh cũng như được đăng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (ttldnnvietnam.gov.vn).

Nói thêm về một số điều kiện tuyển dụng, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho hay, ngoài thủ tục cần thiết để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc thì phải vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn (do người lao động tự học). Mỗi lần dự thi sẽ phải nộp 24 USD. Đồng thời đáp ứng những điều kiện theo quy định của phía Hàn Quốc như từ 18 tuổi đến 39 tuổi, đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài, không có tiền án, không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam và không bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Hiện nay mức lương cơ bản tại Hàn Quốc đang áp dụng cho lao động nước ngoài là 4.320won/giờ; 898.560 won/tháng đối với tuần làm việc 40 giờ; 976.320 won/tháng đối với tuần làm việc 44 giờ. Người lao động được làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng 3 năm và được gia hạn tối đa thêm 1 năm 10 tháng. Lao động làm việc trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp không được về thăm nhà hằng năm.

Như vậy, với 15.000 suất phía Hàn phân bổ cho Việt Nam, đây là kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 cho lao động Việt Nam theo EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài). Từ năm 2004 đến nay đã có hơn 63.000 lao động Việt Nam đã làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Riêng 9 tháng đầu năm 2011, là 12.300 lao động.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm