| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cấp dập dịch bệnh tôm

Thứ Năm 01/03/2012 , 09:34 (GMT+7)

Khi thời tiết lạnh kéo dài, độ mặn trên sông chưa có, môi trường chưa ổn định…, sẽ dẫn tới việc tôm phát bệnh và chết.

Xử lý ao nuôi trước khi thả tôm ở Long An
Trước tình hình dịch bệnh trên tôm đang xuất hiện ở nhiều tỉnh ĐBSCL trong vụ tôm 2012, một cuộc họp về dịch bệnh tôm đã được tổ chức ở Bến Tre vào chiều ngày 29/2.

Theo ông Nguyễn Huy Điền, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản (Tổng cục Thủy sản), thông tin ban đầu từ các địa phương cho thấy, tôm bệnh chủ yếu trên diện tích nuôi theo kiểu quảng canh, do người nuôi cố tình xuống giống trước lịch thời vụ. Gặp khi thời tiết lạnh kéo dài, độ mặn trên sông chưa có, môi trường chưa ổn định…, dẫn tới việc tôm phát bệnh và chết. Bệnh trên tôm chủ yếu hiện nay là đốm trắng. Các bệnh khác cũng có nhưng ít.

Một số địa phương, diện tích thiệt hại đã lên tới hàng trăm ha. Chẳng hạn, ở Trà Vinh, đến nay đã có 9.039 ha được thả giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng, với tổng số giống đã thả là 645 triệu con. Trong đó, đã có 399 hộ có tôm bị thiệt hại do dịch bệnh, diện tích bệnh là 545 ha, tổng số tôm giống đã thả trên diện tích bệnh này là 26 triệu con…

Ông Nguyễn Văn Khởi, PGĐ Sở NN-PTNT Sóc Trăng cho biết, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, tỉnh này đã có 1.510 ha được thả giống, trong đó khoảng 260 ha tôm bị thiệt hại. Nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do bệnh đốm trắng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích tôm bị thiệt hại do sốc môi trường vì ban ngày quá nóng, nhưng đêm lại lạnh. Tôm giống kém chất lượng cũng là một nguyên nhân gây thiệt hại nhiều diện tích ở Sóc Trăng.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp Sóc Trăng đang tính tới khả năng nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu, sẽ kiến nghị UBND tỉnh này cho dừng việc thả nuôi tôm lại để tập trung xử lý dịch bệnh bằng các biện pháp kỹ thuật. Còn trên thực tế hiện nay, trước thông tin dịch bệnh người nuôi tôm ở Sóc Trăng cũng đã bắt đầu thả giống chậm hẳn lại.

Theo ông Khởi, năm nay, tỉnh Sóc Trăng xác định thời vụ thả tôm sú từ tháng 1 đến tháng 3, thời gian nuôi kéo dài đến tháng 9. Do đó, nông dân nên bình tĩnh cân nhắc việc thả giống, cứ từ từ mà làm, không nên nôn nóng xuống giống khi thời tiết, môi trường còn bất lợi.

Ở Cà Mau, đến cuối tuần trước, đã có khoảng 20% diện tích tôm bị bệnh trên tổng số diện tích đã thả giống là 2.500 ha. Trong tuần này, các cơ quan chức năng của Cà Mau đang tiến hành khảo sát lại tình hình thả nuôi và diễn biến dịch bệnh, nên chưa có con số cập nhật về diện tích thả nuôi và diện tích nhiễm bệnh. Tuy nhiên, một số thông tin cho thấy trong tháng 1 và tháng 2, ở tỉnh này có nhiều cơn mưa lớn trái vụ. Mà sau mỗi cơn mưa như thế, tỷ lệ tôm chết ở Cà Mau tăng rất nhanh. Tôm chết chủ yếu bởi các bệnh đốm trắng, hoại tử gan.

Theo bà Phan Thị Thu Oanh, PGĐ Sở NN-PTNT Bạc Liêu, đến cuối tuần rồi, tỉnh này có 1.256 ha được thả giống tôm, trong đó, diện tích thiệt hại các huyện báo cáo lên mới là 49 ha. Tuy nhiên, bà Oanh cho rằng việc nắm diện tích thiệt hại ở tỉnh này đang có vấn đề, bởi thực tế những năm trước cho thấy, khi chưa công bố dịch thì diện tích thiệt hại không nhiều. Nhưng khi công bố dịch, có hỗ trợ thiệt hại, thì diện tích thiệt hại lại tăng mạnh.

Còn ở Long An, đến ngày 24/2, trong tổng số 1.018 ha đã thả giống, có 268,5 ha đã bị thiệt hại… Nguyên nhân thiệt hại chủ yếu vẫn do tôm thả sớm trước lịch thời vụ, bị sốc môi trường vì mưa nhiều, chênh lệch nhiệt độ khá cao giữa ngày và đêm, độ mặn không ổn định…

Để hạn chế tình trạng dịch bệnh trong khi môi trường, thời tiết còn chưa thuận lợi, Vụ Nuôi trồng Thủy sản đã đề nghị các địa phương kiên quyết chưa cho thả giống tôm trên diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh. Đồng thời các tỉnh cần lập ngay kế hoạch phòng chống dịch bệnh tôm.

Cũng theo thông tin từ ông Nguyễn Huy Điền, để tăng tính chủ động và sự hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh trên tôm, các địa phương và ngành thủy sản đã kiến nghị Chính phủ cấp sẵn hóa chất dập dịch cho các địa phương, để khi có dịch là có hóa chất dập ngay. Trước đây, khi có dịch, các địa phương mới đề nghị Chính phủ cấp hóa chất dập dịch. Tới khi được cấp hóa chất, thì dịch bệnh đã lan rộng và trầm trọng nên hiệu quả dập dịch không cao.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm