| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão

Thứ Bảy 31/03/2012 , 19:28 (GMT+7)

Nhiều tỉnh, thành đã chủ động có phương án sẵn sàng sơ tán dân khi có bão đổ bộ trực tiếp và khi xảy ra lũ.

Ngày 31/3, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết nhiều tỉnh, thành đã chủ động có phương án sẵn sàng sơ tán dân khi có bão đổ bộ trực tiếp và khi xảy ra lũ.

>> Bão số 1 áp sát miền Nam, không khí lạnh tràn về miền Bắc
>> Bão giật cấp 12 hướng thẳng Ninh Thuận-Vũng Tàu

Các tàu thủy của ngư dân đã neo đậu về tránh bão tại cảng cá Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tỉnh Bình Thuận có 33 điểm dân cư có 7.134 hộ với 31.610 nhân khẩu phải sơ tán, di dời khi có bão đổ bộ trực tiếp. Các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh đã có phương án sơ tán, di dời ở các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tính đến thời điểm này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thông báo cho 48.575 tàu, thuyền với 230.324 lao động biết vị trí, diễn biến của bão số 1. Trong đó tại khu vực quần đảo Trường Sa có 758 tàu với 10.617 lao động; hoạt động ven bờ và các khu vực khác có 11.066 tàu với 80.479 lao động; neo đậu tại bến có 35.656 tàu với 153.804 lao động; 95 lồng bè có 1.093 lao động ở tỉnh Ninh Thuận.

Để ứng phó với tình hình bão lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 07/CĐ-TW ngày 30/3 gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế và các bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với thời tiết xấu trên biển tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ; đôn đốc các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Kiên Giang triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-TW ngày 29/3/2012 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an có Công điện khẩn số 02/ĐK:HT; Bộ Y tế Công điện số 1758/CĐ-BYT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 1002/EVN-KTSX chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai công tác đối phó với bão và mưa lũ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trực ban nghiêm túc, chỉ đạo biên phòng tuyến biển phối hợp với địa phương, ngành thủy sản và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng để thông báo, kêu gọi, kiểm đếm và cứu hộ tàu thuyền; kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi; hàng ngày có báo cáo theo quy định. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1, tình hình thời tiết xấu trên biển kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thực hiện nghiêm túc Công điện số 06/CĐ-TW hồi 17 giờ ngày 29/3 vừa qua của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban 24/24 giờ phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trú tránh bão. Các địa phương tiếp tục có Công điện mới thông báo vị trí, diễn biến của bão, chỉ đạo khẩn trương các biện pháp đối phó với mưa, bão và có báo cáo nhanh về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển... và tổ chức cứu hộ, cứu nạn các tàu thuyền gặp sự cố trên biển.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, hiện tàu cá QNg 90046 có 12 lao động và tàu QNg 90252 với 11 lao động, lúc 22 giờ ngày 30/3, cả hai tàu đang thả trôi ở cách đảo Phú Lâm, Hoàng Sa khoảng 122 hải lý về hướng Đông Bắc), vẫn duy trì liên lạc với đài canh của Biên phòng Quảng Ngãi. Ngoài ra, 8 tàu cá với 74 lao động tỉnh Khánh Hòa xin trú tránh tại vùng biển Malaysia hiện vẫn hoạt động an toàn.

Các hồ chứa thủy lợi hiện tại vẫn an toàn nhưng do chưa cấp nước tưới vụ Hè Thu nên mực nước nhiều hồ chứa ở Nam Trung Bộ còn ở mức cao, dung tích trữ đạt 70-90% thiết kế; một số hồ chứa xấp xỉ đầy như Hóc Răm ở tỉnh Phú Yên với 99%; Đồng Tròn thuộc tỉnh Phú Yên là 94%; Vạn Hội và Hội Sơn ở tỉnh Bình Định với 93%, các hồ chứa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ còn ở mức thấp.

Theo TTXVN

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm