| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành trung tâm sản xuất giống lợn

Thứ Năm 27/06/2013 , 10:03 (GMT+7)

Vừa qua, Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Vừa qua, Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao Phú Lộc, huyện Can Lộc. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tới dự, cắt băng khánh thành.

Được biết, Trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao Phú Lộc (cơ sở số 2) được xây dựng trên diện tích 15 ha tại xã Phú Lộc, với tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng, do Cty CP Phát triển nông, lâm Hà Tĩnh (trực thuộc Mitraco) làm chủ đầu tư; Cty TNHH Buntaphan (Thái Lan) cung cấp con giống, thiết bị và chuyển giao công nghệ, với quy mô 800 nái (400 nái ông bà, 400 nái cấp bố mẹ).


Các đại biểu tham quan lợn giống của trung tâm

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo quy mô chất lượng tốt, tiến độ và kế hoạch đề ra, mỗi năm Trung tâm sẽ sản xuất gần 14 ngàn con lợn giống thương phẩm, đảm bảo cung cấp đủ con giống cho nông dân ở các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc và 2.000 con giống bố mẹ để cung cấp cho các hộ vệ tinh trên địa bàn tạo ra 40.000 con lợn giống thương phẩm.

Song song với xây dựng trại lợn nái 800 con, Cty đã tiến hành mở rộng Trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao số 1 (ở huyện Thạch Hà) với quy mô 1.450 con và mở rộng vệ tinh tại các huyện với số lượng 27 vệ tinh khác.

Tổng Giám đốc Cty Mitraco Dương Tất Thắng cho biết, Cty đã nhập 250 con lợn giống ông bà từ Thái Lan với số tiền gần 6 tỷ đồng. Cũng theo ông Thắng, sau khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Tổng Cty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng trại lợn nái ở Đức Long (huyện Đức Thọ) quy mô 500 nái, phấn đấu đến năm 2015 có 3.000 nái bố mẹ và ông bà, mỗi năm cung cấp ra thị trường 3.500 lợn giống bố mẹ và khoảng 66.000 lợn thương phẩm; doanh thu đạt 270 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư trong việc huy động các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình.

Ông Sơn cũng đề nghị huyện Can Lộc, các sở, ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cty Phát triển nông, lâm nói riêng, Mitraco nói chung hoàn thành các chuỗi dự án chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ khép kín… Các huyện phối hợp với Mitraco, xây dựng kế hoạch triển khai chăn nuôi lợn vệ tinh, phấn đấu mỗi huyện xây dựng một trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao.

Cũng theo ông Sơn, trung tâm sản xuất giống lợn chất lượng cao này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kế hoạch thực hiện đề án phát triển chăn nuôi lợn từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh, cung cấp nhu cầu thực phẩm Khu kinh tế Vũng Áng, đặc biệt góp phần vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm