| Hotline: 0983.970.780

Khi sức mạnh lòng dân được nhân lên

Thứ Tư 26/07/2017 , 14:05 (GMT+7)

Xuân Thủy là một trong 3 xã được huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017.

07-38-13_tru_so_lm_viec_cu_x_xun_thuy_duoc_nng_cp_ci_to_khng_trng_v_du_vo_su_dung_tu_du_nm_2015
Trụ sở làm việc của UBND xã Xuân Thủy

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tính đến hết năm 2016, Xuân Thủy đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang trên hành trình phấn đấu hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa để đạt chuẩn trong năm 2017.

Từ năm 2011 đến nay, tổng số vốn huy động để đầu tư, xây dựng hàng chục công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh ở Xuân Thủy là 47,949 tỷ đồng, riêng nguồn đóng góp của nhân dân và các HTX nông nghiệp là 7,921 tỷ đồng, chiếm 16,52%. Con số này một lần nữa khẳng định xây dựng NTM thực sự là chủ trương đúng đắn, có sức lan tỏa lớn trong xã hội, phát huy được sức mạnh và nội lực to lớn của nhân dân.

Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã hiến 853,5m2 đất; 823,5m hàng rào; 38 trụ cổng và hàng ngàn cây xanh. Người dân còn tự nguyện đóng góp ngày công san nâng nền đường bảo đảm mặt bằng theo quy hoạch đường giao thông với trên 3.000 ngày công.

Lấy tiêu chí xây dựng đường giao thông làm khâu đột phá, từ năm 2011 đến tháng 6 năm nay, với sự đồng tình chung tay góp sức của nhân dân 6 thôn trên địa bàn xã, Xuân Thủy đã triển khai cải tạo và nhựa hóa toàn bộ 13km đường liên xã; hoàn thành bê tông hóa 0,79km đường liên thôn và 18,35km đường làng, ngõ xóm.

Riêng trong số 28,89km đường trục chính nội đồng, đã bê tông hóa được 19,41km, số còn lại đang được rải đá cấp phối theo tiêu chuẩn cứng hóa. Tổng kinh phí đầu tư cho giao thông là 28 tỷ 565 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 3 tỷ 176 triệu đồng, chiếm 11,10%.

Hiện tại, Xuân Thủy đang gấp rút thi công 1 nhà văn hóa xã, 6 nhà văn hóa thôn; xây dựng mới 4 phòng học ở cụm mầm non thôn Xuân Bồ và hoàn thiện 1 sân vận động xã. Đáng mừng nhất là công tình nước sạch trị giá 2 tỷ đồng đã hoàn thành và đang phát triển đường ống dẫn nước cung cấp cho 100% hộ dân sử dụng.  Nhờ đó bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân khởi sắc. 

07-38-13_be_tong_ho_duong_gio_thong_noi_dong_o_xun_thuy
Bê tông hóa đường giao thông nội đồng ở Xuân Thủy

Kinh tế phát triển, đã giải quyết việc làm cho hơn 98% lao động địa phương, gần 99% hộ dân dùng điện lưới an toàn và hơn 96% hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; đời sống nâng cao, bình quân thu nhập đầu người gần 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm xuống dưới 4,5% ...

Tin rằng, người dân Xuân Thủy tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2017 này.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm