| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Thứ Ba 16/10/2012 , 15:42 (GMT+7)

Hơn một tháng qua, một số đối tượng quá khích và phụ huy học sinh đã kéo đến UBND xã Đức Lâm gây rối khiến việc hoạt động tại trụ sở xã bị đình trệ.

Sau khi NNVN đăng tải bài viết “Đức Lâm nỡ nào để con em thất học”, ngày 16/10, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng của một số đối tượng quá khích, kích động phụ huynh học sinh xã Đức Lâm phản đối việc sáp nhập trường THCS Đức Lâm  vào trường Lê Văn Thiêm.

>> Đức Lâm nỡ nào để con em thất học!

Theo đại tá Chính, hơn một tháng qua, một số đối tượng quá khích và phụ huy học sinh đã kéo đến UBND xã Đức Lâm gây rối khiến việc hoạt động tại trụ sở xã bị đình trệ.

Còn ông Võ Công Hàm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ nói: “Việc sáp nhập trường là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, do nhận thức của phụ huynh còn hạn chế, một số phần tử kích động chống đối nên hiện đang có gần 100 em học sinh chưa được đến lớp. Chúng tôi đã và đang tiếp tục huy động lực lượng vận động phụ huynh cho các em đến trường, nếu để tình trạng này kéo dài, người thiệt thòi chính là các em học sinh”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất