| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lại mưa rét

Chủ Nhật 27/01/2013 , 10:11 (GMT+7)

Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20, phía nam có nơi 21-24 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, phía Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; từ sáng nay (27/1) ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực phía bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm.

Do không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, tuy cường độ không quá mạnh nhưng vẫn gây mưa nhỏ cho các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nền nhiệt độ giảm, trời rét. Dự báo hôm nay (27/1), bộ phận không khí lạnh này vẫn ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ gây mưa và mưa nhỏ khiến nhiệt độ của Bắc bộ tiếp tục giảm thêm.

Các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn còn có mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến 19-21 độ C, trời rét. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế trời se lạnh với nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ là những khu vực có thời tiết tạnh ráo do không chịu tác động của không khí lạnh từ phía Bắc, trạng thái phổ biến là trời nắng cả ngày, ít mưa. Nhiệt độ nam Trung bộ và Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, Nam bộ 30-33 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 27/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20, phía nam có nơi 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía nam 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm