| Hotline: 0983.970.780

Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những thầy thuốc không xứng đáng

Thứ Sáu 21/02/2014 , 10:08 (GMT+7)

Sáng 20/2, tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tiếp tục hoàn thành hai chỉ tiêu do Quốc hội giao.

Sáng 20/2, tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tiếp tục hoàn thành hai chỉ tiêu do Quốc hội giao, gồm: Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không kể trạm y tế xã) giao 22, ước đạt 22,3 và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 16%.


Thái độ người bệnh sẽ là thước đo trình độ của bác sĩ

Đặc biệt, ngành đã cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm được từ 12 - 14 bước xuống còn 4 - 7 bước; giảm trung bình được 40 phút chờ đợi cho một lượt khám bệnh. Bộ Y tế cũng đã xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí, làm cơ sở để xác định thực trạng và cải tiến chất lượng bệnh viện.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, từ nay đến hết năm 2014, ngành Y tế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao hơn nữa về đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không xứng đáng trong đội ngũ thầy thuốc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất