| Hotline: 0983.970.780

Lấy tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa làm giao thông?

Thứ Tư 17/04/2013 , 12:13 (GMT+7)

Nhiều người dân bức xúc cho biết, nông dân làm lúa đời sống rất khó khăn, bây giờ được Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho ít vốn làm ăn lại bị địa phương “xẻo” hết.

UBND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đang có chủ trương cho các xã thu 400.000 đồng/ha đất lúa để lấy kinh phí xây dựng giao thông nông thôn (GTNT).

Tuy nhiên, một số xã đã “linh hoạt” họp dân thông báo sắp tới sẽ được Chính phủ hỗ trợ 500.000 đồng/ha (Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất lúa) nên ai có tiền thì đóng trước, còn ai chưa có điều kiện khi có tiền hỗ trợ sẽ đóng cho xã sau.

Nhiều người dân bức xúc cho biết, nông dân làm lúa đời sống rất khó khăn, bây giờ được Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho ít vốn làm ăn lại bị địa phương “xẻo” hết. Trao đổi với NNVN về vấn đề này, ông Lê On, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú (Giồng Riềng) cho biết, việc thu 400.000 đồng/ha đất lúa là căn cứ vào Kế hoạch số 55 của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND xã. Các ấp cũng đã tiến hành họp dân và đa phần đều thống nhất.



Thông báo và biên lai thu tiền theo diện tích đất lúa được UBND xã Vĩnh Phú 
gửi cho người dân

Toàn xã Vĩnh Phú có 1.371 ha đất lúa, nhưng do trừ diện tích hộ nghèo, cận nghèo và đất mới khai hoang được miễn thu nên chỉ còn lại 1.192 ha, dự kiến số tiền thu được trong năm 2013 này là 477 triệu đồng để xây dựng GTNT. Khi có được số tiền này xã sẽ triển khai làm 3 công trình là cầu bắc qua kênh Trâm Bầu, tuyến đường Trâu Lớn (dài 950m) và đường ấp Danh Thợi (dài 1.100m).

Tuy nhiên, theo ông On, do Vĩnh Phú là xã nghèo, thuộc Chương trình 135 của Chính phủ nên đời sống người dân rất khó khăn, nhiều hộ chưa có tiền để đóng. Xã không chủ trương tận thu mà để người dân tự nguyện, hộ nào có thì đóng trước, chưa có thì từ từ đóng sau, còn khó khăn quá thì thôi. Hiện tại xã mới thu được khoảng 52 triệu đồng và đang gửi ở Kho bạc nhà nước.

Xã có thu tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa để làm GTNT không? – PV hỏi. Ông On khẳng định: “Hiện nguồn kinh phí hỗ trợ chưa thấy chuyển về tới địa phương. Nhưng khi nào có xã sẽ phát đủ 500.000 đồng/ha cho dân, chứ không trừ ngang. Hộ nào tự nguyện đóng lại 400.000 đồng/ha thì xã sẽ nhận”.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở xã Vĩnh Phú cho biết họ bị chính quyền “ép” phải đóng tiền khi đến giao dịch hành chính. Ông Danh Chanh Bốp Pha, ở ấp Huỳnh Tố cho biết, gia đình có gần 3 ha đất lúa, số tiền phải đóng cho xã là 1.196.000 đồng, nhưng do không có tiền nên chưa đóng.

“Mới đây, khi đi làm hồ sơ vay tiền ngân hàng để đầu tư sản xuất lúa HT 2013, lãnh đạo xã yêu cầu phải đóng đủ số tiền mới ký duyệt hồ sơ. Đành lòng phải đi vay mượn bên ngoài đóng cho xã, chứ không vay được vốn lấy gì đầu tư sản xuất lúa. Xã làm kiểu này là bắt chẹt người dân vào đường cùng phải đóng”, ông Pha bức xúc.

“Đây là tiền Chính phủ hỗ trợ cho nông dân để bảo vệ, phát triển đất sản xuất lúa, tuyệt đối không được thu để đầu tư cho mục đích khác. Địa phương nào thu tiền này của dân để làm GTNT là sai phạm. Khi triển khai, chúng tôi sẽ cho kiểm tra để đảm bảo nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích”, ông Nhịn khẳng định.

Tương tự, ông Dương Văn Bạc, ấp Danh Thợi có 4 ha đất lúa cũng phải đóng 1,6 triệu đồng. Ông Bạc than: “Nông dân làm lúa thiếu vốn sản xuất phải đi vay mượn. Nay nghe nói được Chính phủ hỗ trợ ai cũng mừng, nhưng tiền chưa thấy mà đã bị xã ép phải bỏ tiền ra đóng trước mới được yên”.

Nhiều người dân bức xúc, khi họp dân vận động đóng góp làm GTNT thì xã, ấp nói khi nào có tiền Chính phủ hỗ trợ mới thu. Bây giờ tiền hỗ trợ chưa thấy đâu mà đã bắt dân đóng. “Có lẽ mấy ổng (chính quyền xã) biết lấy tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa để làm GTNT là sai phạm nên bắt dân đóng trước, coi như là dân tự nguyện đóng. Sau đó cho dân lãnh đủ 500.000 đồng/ha tiền hỗ trợ để được an toàn”, một người dân bức xúc nói.

Ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, hiện nay tỉnh mới đang triển khai để chuẩn bị hỗ trợ cho nông dân theo Nghị định 42 của Chính phủ nên nguồn kinh phí chưa chuyển về tới xã.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm