| Hotline: 0983.970.780

Liên kết nuôi heo an toàn sinh học

Thứ Năm 15/01/2015 , 09:28 (GMT+7)

Những ngày cuối năm, không khí chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai rộn ràng hẳn, người dân tất bật chuẩn bị xuất chuồng đàn heo thịt để phục vụ Tết.

Hiện Đồng Nai có tổng đàn heo lớn nhất cả nước với 1,4 triệu con. Để nâng tầm giá trị heo thương phẩm, những năm gần đây, tỉnh đã áp dụng mô hình liên kết chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, được đông đảo nông dân ủng hộ...

Sau hơn 4 năm triển khai dự án "Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lifsap” tại Đồng Nai đã mang lại những kết quả tích cực, việc chăn nuôi của người dân có bước đột phá mới.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ chăn nuôi heo có quy mô nông hộ, dự án Lifsap Đồng Nai đã xây dựng được 52 nhóm SX theo tiêu chuẩn GAHP với 1.039 hộ tại 3 vùng Xuân Lộc, Thống Nhất và Long Khánh.

Thông qua các nhóm, dự án hỗ trợ một số thiết bị, dụng cụ chăn nuôi để tạo điều kiện cho hộ dân áp dụng quy trình chăn nuôi theo GAHP.

Ông Dương Hồng Đoán, Trưởng nhóm chăn nuôi trong dự án Lifsap tại huyện Xuân Lộc là một trong những hộ gia đình tham gia dự án từ ngày đầu. Hiện tại, nhóm của ông có 20 hộ nuôi gần 1.200 con heo thịt.

Kể từ khi chuyển sang hình thức nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, việc chăn nuôi của các hộ như gia đình ông Đoán có bước đột phá rõ rệt. Dễ thấy nhất là đã tự chủ được nguồn thức ăn chăn nuôi.

Ông Đoán hào hứng: “Thay vì mua thức ăn sẵn trực tiếp từ Cty, chúng tôi được hướng dẫn trộn hỗn hợp thức ăn từ ngô, cám và cám đậm đặc. Đồng thời sử dụng men vi sinh vật giúp heo tiêu hóa tốt, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, trao đổi chất để heo tăng trọng nhanh. Nhờ tự chủ được nguồn thức ăn, mỗi năm gia đình tôi tiết kiệm được cả trăm triệu đồng cho khoản này”.

Ngoài đầu tư chăn nuôi “heo sạch”, mô hình nuôi heo theo hướng an toàn sinh học còn chú trọng đến vấn đề phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ người dân xây dựng công trình xử lý chất thải và hố khử trùng. Đến nay đã xây dựng trên 200 công trình biogas. Dự kiến sẽ có khoảng 1.400 công trình được hỗ trợ và xây dựng khi hoàn thành dự án.

Là một trong những hộ tham gia dự án, đến nay đàn heo của gia đình anh Trần Đức Minh, ấp Bình Hòa, Xuân Phú (huyện Xuân Lộc ) đã lên đến hơn 100 con heo thịt, 10 heo nái.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
Hiện tại, Đồng Nai đã có 253 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, gồm 110 trại heo, 138 trại gà và 5 trại vịt. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến đã được ứng dụng, như nuôi chuồng kín, thông gió cưỡng bức (lạnh), cai sữa sớm, phòng bệnh chủ động, sử dụng các chế phẩm sinh học làm thức ăn, xử lý môi trường…

“Qua thời gian áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đàn heo nhà tôi phát triển tốt. Ngoài ra, gia đình tôi còn được hỗ trợ xây dựng thêm hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tận dụng khí gas để phục vụ sinh hoạt.

Để chăn nuôi bền vững, gia đình tôi cũng thực hiện nghiêm túc 29 tiêu chí an toàn sinh học trong chăn nuôi, cũng như ghi chép, theo dõi lịch trình chăn nuôi để nắm được tình hình dịch bệnh nhằm xử lý kịp thời”, anh Minh nói.

Việc phát triển chăn nuôi heo theo hình thức chia nhóm không chỉ tạo điều kiện để các thành viên có dịp trao đổi kinh nghiệm, mà còn là tiền đề để tạo ra chuỗi tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng, qua đó hạn chế khâu trung gian, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Thành công này sẽ là bước đệm quan trọng giúp ngành chăn nuôi có bước đột phá mới, nâng cao giá trị heo thương phẩm trên thị trường.

Tuy nhiên, cái khó hiện nay đối với người chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học là đầu ra cho sản phẩm còn thiếu sự phân luồng rõ ràng và thiếu các lò mổ tập trung đạt chuẩn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Minh Báu, Phó GĐ Sở NN-PTNT Đồng Nai cho biết: “Trong thời gian qua, Sở đã hỗ trợ xây dựng 4 cơ sở giết mổ và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất hỗ trợ xây dựng thêm 3 cơ sở giết mổ tập trung nữa, trong đó chú trọng việc phân luồng sản phẩm thịt heo an toàn nhằm quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng, hướng đến việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm thịt heo an toàn”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm