| Hotline: 0983.970.780

Loạt động thái cứng rắn của Tổng thống Trump trong ngày đầu năm mới

Thứ Ba 02/01/2018 , 07:26 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “cắt viện trợ nước ngoài” cho Pakistan và cảnh báo “đã đến lúc thay đổi” ở Iran trong ngày đầu tiên của năm mới 2018.

Tổng thông Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Iran đang thất bại trên mọi cấp độ mặc dù đã đạt được thỏa thuận tồi tệ với chính quyền Obama”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 1/1, đề cập tới thỏa thuận với Iran năm 2015 liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

“Những người dân Iran bị chèn ép trong nhiều năm Họ khao khát lương thực và tự do. Không chỉ nhân quyền mà sự giàu có của Iran cũng đang bị cướp đi. Đã đến lúc thay đổi!”, Tổng thống Trump viết tiếp.

Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra ở thủ đô Tehran trong những ngày gần đây. Ngay trong đêm 31/12, truyền hình nhà nước Iran cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Ngoài ra, hơn 400 người khác cũng bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình này.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được cho là do người dân Iran cảm thấy bất mãn với một loạt vấn đề xảy ra trong nước hiện nay như tỷ lệ thất nghiệp tăng, kinh tế chậm phát triển và chi phí sinh hoạt cao.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đưa ra nhiều phát ngôn thổi bùng phản ứng giận dữ tại Iran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Mỹ vì những bình luận này.

Tổng thống Hassan nói rằng những người từng gọi người dân Iran là những kẻ khủng bố hoàn toàn không có tư cách để trở thành những người bảo vệ cho quyền lợi của họ. Theo ông Hassan, các cuộc biểu tình tại Iran một phần do sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài nhằm gây ra tình trạng bất ổn tại đất nước này.
 

Chỉ trích Pakistan

Ngoài Iran, Tổng thống Trump ngày 1/1 cũng dọa cắt viện trợ nước ngoài cho Pakistan, cáo buộc nước này chứa chấp phiến quân khủng bố.

“Mỹ thật ngớ ngẩn khi viện trợ 33 tỷ USD cho Pakistan trong 15 năm qua. Và họ không mang lại cho chúng ta bất kỳ điều gì ngoài những lời dối trá và lừa đảo. Họ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta là những tên ngốc”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

“Họ (Pakistan) đã cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố mà Mỹ đang truy lùng ở Afghanistan. Sẽ không còn như vậy nữa!”, ông Trump viết tiếp.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ ngày càng có chiều hướng xấu đi kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ hồi cuối tháng 1. Trước đó, Pakistan từng là 1 trong 16 quốc gia được Mỹ coi là “các đồng minh lớn ngoài NATO” và nhận được nhiều ưu đãi từ Washington. Theo truyền thông Mỹ, Pakistan đã nhận 33 tỷ USD tiền viện trợ từ Mỹ kể từ năm 2002.

Trong bài phát biểu công bố chiến lược của Mỹ với Pakistan và khu vực Nam Á hồi tháng 8, Tổng thống Trump từng chỉ trích Pakistan là nơi “ẩn náu của khủng bố” và dọa sẽ cắt giảm viện trợ cho nước này nếu tiếp tục “dung dưỡng tội phạm và khủng bố”. Khi đó, Mỹ đã quyết định rút 255 triệu USD hỗ trợ quân sự cho tới khi Pakistan hành động nhiều hơn để đối phó với khủng bố.

Phản ứng sau bình luận của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này không cần viện trợ của Mỹ và nói rằng các hỗ trợ tài chính của Washington cũng chỉ “tầm thường”. Islamabad cũng phủ nhận cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Pakistan là nơi dung dưỡng khủng bố và không có động thái nào để đối phó với các phần tử cực đoan.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm