| Hotline: 0983.970.780

Lúa Đất Cảng 1 'dễ tính'

Thứ Năm 13/10/2016 , 13:35 (GMT+7)

Đất Cảng 1 là giống lúa cảm ôn, gieo cấy được hai vụ trong năm, TGST vụ xuân 120 - 125 ngày, vụ mùa 90 - 95 ngày, thích hợp chân đất cao, vàn, chống đổ tốt, chống chịu tốt với bệnh bạc lá trong vụ mùa.

09-33-17_dsc00344
Hội nghị đầu bờ giống lúa Đất Cảng 1 tại Nam Sách vụ mùa 2016
 

Nhằm tiếp thu tiến bộ kỹ thuật về các giống lúa mới ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường, vụ mùa 2016, Trạm Khuyến nông Nam Sách (Hải Dương) phối hợp với Cty CP Nông nghiệp Thái Bình xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng Đất Cảng 1.

Đất Cảng 1 do Cty Nông nghiệp Thái Bình chọn lọc, là giống lúa cảm ôn, gieo cấy được hai vụ trong năm, TGST vụ xuân 120 - 125 ngày, vụ mùa 90 - 95 ngày, thích hợp chân đất cao, vàn, chống đổ tốt, chống chịu tốt với bệnh bạc lá trong vụ mùa. Cây cao 125 - 130cm, chiều dài bông 22 - 25cm, đẻ nhánh khá, hạt thon, nhỏ, tỷ lệ lép thấp, cơm mềm, vị đậm, phẩm chất gạo ngon.

Khi thâm canh trong vụ mùa 2016 tại địa bàn huyện Nam Sách, giống lúa Đất Cảng được bố trí ở các chân ruộng có độ phì khác nhau với quy mô 3ha. Phương thức gieo cấy là mạ nền cứng và gieo thẳng, lượng giống sử dụng là 1,5 kg/sào Bắc bộ, mật độ trung bình 50 khóm/m2.

Bón phân theo quy trình thông dụng của nông dân nơi đây (bón lót 10kg NPK loại 5-10-3 + 2kg urê + 2kg kali, thúc đẻ nhánh 3kg urê + 2kg kali và thúc làm đòng 3kg kali/sào). Chế độ nước tưới được áp dụng theo phương thức “nông - lộ - phơi”. Giống đối chứng là lúa thuần Khang dân 18. Vùng lúa trình diễn, nông dân được cán bộ khuyến nông chỉ đạo và hướng dẫn về kỹ thuật.

Qua chỉ đạo và theo dõi cho thấy, vụ mùa 2016 thời tiết đầu vụ khô hạn, gốc rạ chưa kịp phân hủy nhưng Đất Cảng 1 có khả năng tái sinh và phục hồi nhanh (bộ rễ khỏe). Giai đoạn lúa trỗ gặp mưa kéo dài nhưng giống có khả năng kết hạt cao nên tỷ lệ lép trên bông rất thấp(10,3%). Đây là một đặc điểm rất quý của giống khi thâm canh trong điều kiện thời tiết luôn có nhiều bất thuận như hiện nay.

Mặt khác, trong vụ mùa 2016, sâu bệnh hại lúa không nhiều, chỉ có bệnh khô vằn, bạc lá và đốm sọc vi khuẩn hại nặng trên các giống mẫn cảm. Đất Cảng 1 thể hiện trên đồng ruộng là một màu xanh, sáng bóng từ lá đòng xuống tận dưới gốc.

Thời điểm tham quan đầu bờ là lúc lúa đã được gặt nhưng toàn bộ các lá đòng vẫn còn xanh sáng, không hề bị khô đầu hay vàng lá như những giống lúa chất lượng phổ biến khác. Từ đầu vụ đến nay nông dân mới chỉ phun thuốc BVTV duy nhất 1 lần thời điểm lúa thấp tho.

So với giống Khang dân 18, Đất Cảng 1 nổi trội hơn hẳn về các chỉ tiêu như: Sức sống của mạ, độ cứng cây, độ tàn lá giai đoạn cuối vụ. So sánh về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cho thấy: Giống lúa Đất Cảng 1 có số dảnh hữu hiệu/bông cao, bông dày, hạt xếp xít, tổng số hạt/bông cao, tỷ lệ lép thấp, năng suất đạt 60 tạ/ha tương đương 216 kg/sào, cao hơn hẳn giống đối chứng (180 kg/sào).

Tại cuộc hội thảo đầu bờ, ông Trần Hữu Toàn, một trong số các nông dân tham gia mô hình cho biết, trước khi tham gia gieo cấy giống lúa thuần chất lượng Đất Cảng 1 ông được Cty tặng cho 2kg gạo để ăn thử. Hạt gạo đẹp, không bạc bụng, tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm có mùi thơm nhẹ, mềm, dẻo, dai, đậm, ngon. Tại ruộng nhà ông gieo cấy đến thời điểm này đã gặt xong, năng suất còn cao hơn hẳn khu đồng tham quan. Năng suất khô đạt 2,5 tạ/sào. Đây là một giống lúa hiếm thấy vì ngắn ngày lại có năng suất cao.

"Khi gieo cấy tôi thấy đây là một giống lúa phàm ăn, rất dễ tính nhất là thời điểm trổ bông dù gặp nắng nóng gió tây hay mưa kéo dài lúa đều kết hạt rất tốt. Tôi mê nhất ở đặc điểm này bởi bản thân đã gieo cấy nhiều giống lúa mới đều mẫn cảm với thời tiết bất lợi", ông Toàn nói.

Ông Trung, đại diện Cty Nông nghiệp Thái Bình cho biết, Đất Cảng 1 là giống lúa ưa thâm canh, bón càng nhiều kali thì năng suất lúa càng cao, cây cứng sẽ chống đổ tốt hơn. Bón thừa đạm, lúa cho bông không dài, lá đòng vươn, cây dễ bị đổ ngã. Đất Cảng 1 có chiều cao cây 125 - 130cm nên khi thâm canh cần chú ý tăng kali cho lúa so với các giống khác để cây chống đổ tốt lại cho năng suất cao.

Tham quan trên những ruộng lúa Đất Cảng 1 trĩu bông, nhiều cán bộ HTXNN và khuyến nông viên cơ sở trầm trồ khen ngợi bởi những ưu điểm nổi trội của giống. Họ đề nghị Cty cấp một lượng giống nhất định cho các xã trình diễn tiếp ở vụ xuân năm sau để khẳng định lại trước khi phát triển nhân ra diện rộng và sớm được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia.

 

Xem thêm
Dân đeo khẩu trang đi ngủ vì trại lợn 30.000 con

THANH HÓA Trại lợn của Công ty Agri-Vina lại gây thối, khiến nhiều người dân tại xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh mất ăn mất ngủ.

Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại

Bé gái 10 tuổi ở Xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tử vong với những triệu chứng nghi do bệnh dại sau khi bị chó cắn, cơ quan chức năng đang vây bắt đàn chó để xét nghiệm.

Gia Lai có thêm 5 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Gia Lai vừa có thêm 2 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói, nâng tổng số lên 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói.

'Bắt bệnh, bốc thuốc' cho vườn cam thoái hóa

HÀ TĨNH Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, những vườn cam có 30 - 50% số cây 'ốm yếu', suy kiệt, có nguy cơ phải phá bỏ đã được giữ lại.