Theo Trung tâm y tế huyện Long Thành, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm một ổ dịch chó dại mới vào ngày 10/4 tại xã Phước Thái. Như vậy tính đến nay đã có 3 ổ dịch chó dại trên địa bàn xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Trên địa bàn huyện Long Thành vừa ghi nhận thêm một ổ dịch chó dại mới vào ngày 10/4/2025. Ảnh: Minh Sáng.
Cụ thể, gia đình ông N.A.H., ngụ ấp 1C, xã Phước Thái có nuôi 2 con chó, mặc dù đã được tiêm vacxin phòng dại từ tháng 4/2024 nhưng chủ nhà không nuôi nhốt mà theo thói quen thường thả rông và không rọ mõm.
Ông H. cho biết, mới đây (ngày 4/4/2025), một trong hai con chó của gia đình ông có biểu hiện lạ, rất hung dữ, cắn nhau với chó hàng xóm và cắn chết một con mèo. Đến tối cùng ngày, con chó này tiếp tục cắn vào bàn chân, cổ chân, cẳng chân trái của cháu N.N.M.C., 6 tuổi, nhà ở cùng ấp.
Khi thấy chó hung dữ cắn người, ông N.A.H. nghi ngờ chó nhà mình đã lên cơn bệnh dại nên xích lại để theo dõi thì chính ông cũng bị con chó cắn vào tay. Đáng lo ngại khi chỉ vài ngày sau con chó này đã chết khiến ông H. vội nhốt riêng con chó còn lại để theo dõi thêm, đồng thời trình báo với Trạm y tế xã Phước Thái.

Người dân đi tiêm vacxin phòng dại và huyết thanh kháng dại tại cơ sở y tế. Ảnh: Hoàng Phúc.
Ngay sau đó, ông H. và cháu C. đã được đưa đi tiêm vacxin phòng dại và huyết thanh kháng dại tại các cơ sở y tế. Đồng thời, Trung tâm y tế huyện Long Thành phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản huyện Long Thành tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, con chó dương tính với virus dại.
Qua điều tra dịch tễ của Trạm Chăn nuôi và Thủy sản huyện Long Thành, quanh khu vực nhà ông H. có 31 hộ dân nuôi tổng cộng 58 con chó. Tất cả những con chó này các hộ nuôi đều thả rông, không có rọ mõm. Trong đó có 45 con chó đã được tiêm vacxin phòng dại, 37 con chó trong số này tuy được tiêm vacxin nhưng tính đến nay đã hết hiệu lực bảo vệ và 13 con chó chưa được tiêm vacxin phòng dại.
Theo Trung tâm y tế huyện Long Thành, thực trạng nuôi chó thả rông, không rọ mõm, cộng với việc vacxin phòng dại đã hết hiệu lực hoặc chưa được tiêm đầy đủ đang khiến việc kiểm soát, tiêm phòng dại trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, cộng với thói quen nuôi chó thả rông của người dân sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh dại lây lan trên diện rộng.

Thời tiết nắng nóng như hiện nay, cộng với thói quen nuôi chó thả rông của người dân sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh dại lây lan trên diện rộng. Ảnh: Minh Sáng.
Đáng lo ngại, tập quán nuôi chó thả rông, không rọ mõm, không kiểm soát của nhiều hộ gia đình đã và đang gây nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, đặc biệt là bệnh dại hay bệnh sán chó, ký sinh trùng có thể xâm nhập gan, phổi, mắt, thậm chí não người.
Trước tình hình dịch bệnh dại diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ âm thầm lan rộng trong cộng đồng, Trung tâm y tế huyện Long Thành đề xuất Trạm Chăn nuôi và Thủy sản huyện, thú y xã và UBND xã Phước Thái tiến hành các biện pháp, chế tài nhằm quản lý các hộ dân nuôi chó, mèo trên địa bàn xã. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân phải thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt chó mèo, đeo rọ mõm khi đi ra đường và tiêm vacxin phòng bệnh dại đầy đủ.
Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh dại đang xảy ra tại nhiều địa phương, người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan khi bị chó hoặc mèo cắn, dù đó là chó nhà nuôi hay chó hàng xóm, chó thả rông không rõ nguồn gốc, chó đã tiêm hay chưa được tiêm vacxin dại. Bởi chỉ một vết cắn nhỏ nhưng nếu mang mầm bệnh dại, người bị cắn có thể tử vong nếu không xử lý tiêm phòng đúng cách, kịp thời và sự chủ quan có thể sẽ phải trả giá rất đắt.