| Hotline: 0983.970.780

Lùi thời gian nộp hồ sơ dự thi đại học và cao đẳng đến 17/3

Thứ Ba 04/03/2014 , 12:14 (GMT+7)

Thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ dự thi cao đẳng, đại học năm 2014 bắt đầu từ ngày 17/3 đến hết ngày 17/4.

Thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ dự thi cao đẳng, đại học năm 2014 bắt đầu từ ngày 17/3 đến hết ngày 17/4. Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Theo dự kiến ban đầu của Bộ cũng như lịch thu nhận hồ sơ dự thi các năm trước, thời điểm bắt đầu thu hồ sơ dự thi đại học là ngày 10/3. Như vậy, năm nay lịch nộp hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã được lùi lại một tuần. 

Cụ thể, những thí sinh dự thi vào những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo hình thức ba chung của Bộ; những trường tổ chức tuyển sinh theo đề án riêng nhưng thu nhận hồ sơ qua các sở giáo dục và đào tạo sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi, tuyển sinh tại những điểm do các sở quy định từ ngày 17/3 đến 17/4.

Những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo đề án riêng mà trực tiếp thu nhận hồ sơ, không qua hệ thống các sở giáo dục và đào tạo sẽ tự quyết định thời gian.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay được xem như bắt đầu giai đoạn quá độ chuyển từ kỳ thi ba chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sang giao cho các trường đại học, cao đẳng được tự chủ tuyển sinh. Theo đó, thi đại học năm 2014 dự kiến sẽ có rất nhiều điểm mới so với các năm trước đây.

Cụ thể, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức thi ba chung cho các trường có nhu cầu tham gia, Bộ sẽ cho phép các trường được tự tuyển sinh. Để được tự tuyển sinh, các trường này phải trình đề án cho Bộ xem xét, đề án nào được Bộ thông qua mới được phép triển khai. Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã có 50 trường gửi đề án nhưng đến thời điểm này Bộ vẫn chưa công bố trường nào được phép tuyển sinh riêng trong mùa thi năm 2014.

Một điểm mới khác là Bộ dự kiến bỏ điểm sàn với vai trò là ngưỡng tối thiểu để thí sinh đỗ vào đại học. Thay vào đó, Bộ sẽ có những tiêu chí khác để làm ngưỡng tối thiểu. Hiện các chuyên gia vẫn đang bàn thảo đề có thể công bố các tiêu chí dự kiến và sẽ xin ý kiến dư luận xã hội trước khi ban hành chính thức.

Mùa thi này, Bộ cũng đã có quyết định dừng tới 207 ngành đào tạo bậc đại học và cảnh báo 296 ngành đào tạo bậc cao đẳng do không đủ điều kiện về số lượng giảng viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Mặc dù chỉ hai tuần nữa, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng nhưng theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ vẫn chưa chuyển các thông tin về kỳ thi tuyển sinh năm 2014 để đơn vị này có thể in ấn cuốn "Những điều cần biết", một cẩm nang quan trọng cho thí sinh trong việc chọn trường, chọn ngành. Đây là tài liệu rất cần thiết để thí sinh nắm được thông tin một cách đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy về kỳ thi đại học, cao đẳng.

Có thể thấy, tuy thời ngày nộp hồ sơ dự thi đại học đã gần kề nhưng đến thời điểm này, thí sinh vẫn rất tù mù về các thông tin liên quan đến kỳ thi được coi là quan trọng nhất trong suốt 12 năm đèn sách của các em, nhất là trước một mùa thi có nhiều thay đổi như năm nay.

 

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm