| Hotline: 0983.970.780

Mất mùa vì thiên tai, dịch bệnh

Thứ Hai 09/09/2013 , 08:59 (GMT+7)

Hiện nay nhiều diện tích lúa mùa ở Thanh Hoá đang vào độ chín rộ, chuẩn bị thu hoạch. Nhưng so với vụ mùa 2012, năng suất, sản lượng đều bị thâm hụt khá lớn do dịch rầy nâu và bệnh bạc lá gây ra.

Hiện nay nhiều diện tích lúa mùa ở Thanh Hoá đang vào độ chín rộ, chuẩn bị thu hoạch. Nhưng so với vụ mùa 2012, năng suất, sản lượng đều bị thâm hụt khá lớn do dịch rầy nâu và bệnh bạc lá gây ra.

Nhiều diện tích mất trắng

Nhận được phản ánh của người dân, nhiều diện tích lúa mùa bị mất trắng, giảm năng suất do dịch rầy nâu và bệnh bạc lá gây ra, chiều 6/9 chúng tôi về xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá tìm hiểu thực hư.

Đi dọc QL47 từ TP Thanh Hoá lên đến xã Thiệu Long, quan sát hai bên đường hầu hết các cánh đồng đều bị bạc trắng lá, trong khi bông lúa chỉ mới chín được 70 - 80%, một số diện tích bị cháy rầy thì đổ sạp chìm trong nước.

Chị Đỗ Thị Thu ở thôn Minh Đức, xã Thiệu Long cố vớt mớ lúa chìm dưới nước lên, nói: “Lúa của tôi đây chỉ cháy rầy cục bộ nên còn cho thu hoạch chứ nhiều hộ khác lúa thối hết cả mấy sào”. Bà Trịnh Thị Hoa ở cùng thôn nhấn mạnh: “Nhà tôi có 3 miệng ăn trông chờ cả vào 2 sào ruộng. Năm nào được mùa thì đủ gạo ăn, chứ như vụ này cả 2 sào đều bị rầy đốt vàng hoe, đổ sạp dưới nước, mất đứt 50% năng suất (1,5 tạ/sào). Tới đây lại phải chạy vạy mua gạo ăn thôi”.

Hộ bà Hoa chỉ thiệt hại 2 sào, nhưng hộ chị Thu mất 4/5 sào lúa TBR 1. Chị Thu cho biết, toàn bộ diện tích lúa của gia đình chị đến nay đã chín được 70 - 80%, do ảnh hưởng của bão số 6 và lứa rầy thứ 5, thứ 6 nên chỉ trong 4 ngày từ 2 - 5/9 rầy đã gây cháy ổ cục bộ. Năng suất thu hoạch dự kiến đạt hơn 1 tạ/sào, nếu nhân với 4 sào, sản lượng lúa mùa năm nay thâm hụt so với vụ mùa 2012 trên dưới 6 tạ.

Hộ ông Hoàng Văn Ngọc ở thôn Hưng Long, xã Thiệu Long có 3 sào lúa thuần thì đều bị cháy rầy và bạc lá hết. Hai vợ chồng ông đem theo bè mảng ra ruộng cố dựng từng cây lúa lên để gặt về dùng cho chăn nuôi.


Ông Ngọc cố bòn mót số lúa bị cháy rầy về làm thức ăn cho gà, lợn

Hàng trăm gia đình khác ở xã Thiệu Long cùng chung cảnh ngộ mất mùa, sụt giảm năng suất lúa do dịch hại gây ra.

Mỗi cấp một số liệu

Để thống kê diện tích lúa bị thiệt hại, chúng tôi tìm gặp Chủ tịch UBND xã Thiệu Long Nguyễn Ngọc Tình. Tại trụ sở, ông Tình cho biết, tổng diện tích lúa mùa 2013 của xã đạt 400 ha; trong đó, diện tích bị bạc lá 170 ha (bị nặng 70 ha); năng suất thu hoạch ước đạt 50 tạ/ha (thấp hơn kế hoạch 8 tạ/ha). “Với số diện tích bị bệnh trên, sản lượng lương thực vụ mùa năm nay Thiệu Long bị thâm hụt khoảng hơn 300 tấn; trong đó, 70 ha bị bệnh nặng giảm năng suất từ 40 - 50% năng suất và 100 ha còn lại mất khoảng 20%”, ông Tình nói.

Cũng theo Chủ tịch xã này, hiện tượng cháy rầy trên địa bàn xã chỉ cục bộ một số nơi, hầu hết bị thiệt hại là do bệnh bạc lá gây ra.

Trái với con số khẳng định của Chủ tịch xã Thiệu Long, ông Trịnh Đức Hùng, Phó Trưởng phòng NN huyện Thiệu Hoá cho hay, toàn huyện có 1.000/8.306 ha lúa nhiễm rầy (bị nặng 45 ha); một số diện tích bị cháy rầy cục bộ. Riêng diện tích bị bạc lá chỉ 20 ha (10 ha bị nặng) chủ yếu trên các giống Bắc Thơm số 7, lúa lai GS9, N ưu 69, Q5, TBR 1; tập trung ở các xã Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Giang.

“Đối với diện tích lúa bị rầy, chúng tôi chỉ đạo các địa phương phòng trừ quyết liệt nên dịch đã được khống chế. Riêng diện tích bị bạc lá, chỉ rất ít nên gần như không ảnh hưởng nhiều đến năng suất!. Còn 10 ha bị nặng, năng suất giảm từ 20 - 30% (khoảng 33 tấn). Cả một huyện mà sụt giảm chừng ấy lúa thì ăn thua gì!”, ông Hùng nhấn mạnh.

Hai cấp quản lý nhà nước báo cáo hai số liệu khác xa nhau đã là chuyện “bất bình thường”, nhưng khi nhận được báo cáo tổng hợp từ Chi cục BVTV, chúng tôi càng bất ngờ hơn.

Số liệu Chi cục cung cấp ngày 6/9 cho biết, toàn tỉnh có hơn 1.466 ha lúa bị nhiễm rầy; trong đó, bị nặng 129,7 ha; cháy ổ 8,31 ha (mất trắng), tập trung ở các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa... Diện tích bạc lá 847 ha (bị nặng 32 ha). Riêng huyện Thiệu Hóa, diện tích nhiễm rầy là 90 ha.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm