| Hotline: 0983.970.780

Mưa bão gây thiệt hại tại miền Trung và Tây Nguyên

Thứ Năm 19/09/2013 , 15:31 (GMT+7)

Bão số 8 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, 1 người mất tích và thiệt hại nhiều tài sản tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Các tỉnh ven biển miền Trung đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với cơn bão số 8

Sáng 19/9, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho biết, đến nay, bão số 8 và mưa lũ đã làm hai người chết, một người bị thương, một người mất tích và 16 người chưa liên lạc được.

Bão số 8 và mưa lũ cũng đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị ngập; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị hư hại; một số vùng bị cô lập do đường giao thông bị ngập lụt, sạt lở đất, cầu, cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

Ở tỉnh Đắk Lắk có một người chết (chưa rõ danh tính) và 16 người chưa liên lạc được tại huyện Ea Súp do đi làm rẫy bị nước lũ dâng cao nên bị cô lập; 2.107 nhà bị ngập; 2.110 hộ phải di dời; gần 2.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 16 cầu, cống bị hư hỏng, cuốn trôi, một số tuyến đường của huyện Ea Súp bị ngập gây chia cắt một số vùng.

Theo ông Vũ Đình Trưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, do nước lũ về đột ngột làm nhiều người dân đi làm trên nương rẫy không về kịp nên bị nước lũ cô lập.

Đến 9 giờ sáng hôm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã ứng cứu đưa về nơi an toàn 181 người, trong đó xã Ea R’lơi có 137 người, Cư K’bang 29 người và Ea Rốc 15 người. Tuy nhiên vẫn còn 16 người, trong đó có 6 người ở xã Ea Rốc, 10 người ở xã Cư K’bang vẫn chưa liên lạc được.

Tỉnh Quảng Trị cũng có 1 người mang quốc tịch Lào bị chết do lũ cuốn ngày 18/9. Ngoài ra còn có 1 người bị thương; 3.500 ha hoa màu và lúa bị ngập; 1.500 gia cầm bị cuốn trôi.

Tỉnh Quảng Nam có một người bị mất tích tại huyện Nam Giang; 4 xã thuộc huyện Tây Giang bị cô lập do sạt lở gây gây ách tắc giao thông.

Tại tỉnh Kon Tum, tỉnh lộ 673 và 677 bị sạt lở một số vị trí gây tắc giao thông; đường giao thông nông thôn bị sạt lở 99m mặt đường với khối lượng 4.400m 3 đất đá; 5 cống và đường dẫn và 4 cầu treo bị sạt lở; 1 ngầm bị nước cuốn trôi.

Kênh mương bị bồi lấp 2,6km; sạt lở 2 công trình trên kênh; 1 đập tạm bị vỡ; 2 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; 1 phòng học bị sập, 1 trụ điện bị gãy, đổ; 23 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Tỉnh Quảng Ngãi có 3 tàu, thuyền bị chìm khi đang neo đậu tại bến ở đảo Lý Sơn; gần 170 ha hoa màu bị thiệt hại.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do ảnh hưởng của bão số 8, tàu TB 1548 có 4 người của tỉnh Thái Bình bị chìm từ 17h45 ngày 18/9 cách cửa Ba Lạt (Nam Định) khoảng 6 hải lý, người an toàn.

Tàu HT 20196 có 5 người của tỉnh Hà Tĩnh bị nạn từ 18h30 ngày 18/9 cách Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 16 hải lý về phía Tây Nam, 2 tàu của Hà Tĩnh đã ra ứng cứu.

Hiện Biên phòng Hải Phòng và Hà Tĩnh cùng 2 tàu của tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục tìm cách liên lạc và huy động cứu hộ tàu HT20196 này.

Ghe gỗ QNa 02656 của ông Nguyễn Lên của tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh vỡ khi đang neo đậu tại Cù Lao Chàm lúc 17h ngày 18/9, người lên bờ an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, lũ các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên.

Trưa, chiều nay (19/9), lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn có khả năng đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên các sông như sau: sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 4,8m, dưới báo động 2: 0,2m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,4m, dưới báo động 3: 0,3m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn ở mức 5,4m, dưới báo động 3: 0,1m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 2,7m, dưới báo động 2: 0,3m.

Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam dao động ở mức báo động 1-báo động 2, đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Do vậy các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm